MỚI NHẤT :
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • Pique: Barca không mua trọng tài trong 'Kỷ nguyên vàng'

    19:24 Thứ ba 14/03/2023

    BongDa.com.vn Gerard Pique ​​cho rằng Barcelona "vượt trội hơn nhiều" so với những đội khác trong "kỷ nguyên vàng" của họ.

     

    Barca bị cáo buộc đã thực hiện một số khoản thanh toán cho Enriquez Negreira từ năm 2001 đến 2018 khi ông là phó chủ tịch ủy ban trọng tài ở Tây Ban Nha. Các câu lạc bộ đối thủ hiện đang cáo buộc Barca mua chuộc các trọng tài trong thời kỳ thành công chứng kiến họ giành được các danh hiệu trong nước và Champions League.

    Hậu vệ huyền thoại Pique, người chơi cho Barca từ năm 2008 đến năm 2022, khẳng định rằng Blaugrana đã chơi rất tốt trong thời gian đó mà không cần sự trợ giúp từ bên ngoài.

    Lần gần nhất đối đầu với Napoli, Barca ra sân với đội hình nào? - Bóng Đá

     Pique đã rất thành công ở Barca.

    Anh nói: "Tôi thề rằng Barca đã không mua chuộc trọng tài. Nếu bạn muốn mua một trọng tài, thật dễ dàng bằng cách đưa cho ông ta một phong bì màu đen. Bạn không đến gặp phó chủ tịch của Ủy ban kỹ thuật trọng tài. Không có logic ở đây. Chúng tôi đã quen với các âm mưu."

    "Họ muốn làm hoen ố nó, một kỷ nguyên vàng… vấn đề không còn là chúng tôi đã giành được gì mà là đã giành được như thế nào. Chúng tôi đã vượt xa, vượt trội hơn rất nhiều. Chúng tôi không phụ thuộc vào trọng tài."

    Thanh Vũ | 18:54 14/03/2023
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...