Các cổ động viên Manchester United đang trải qua một mùa hè như mơ khi câu lạc bộ kích nổ thành công bom tấn Jadon Sancho và tiến sát đến việc đưa trung vệ thép Raphael Varane về Old Trafford. Nhưng chưa dừng lại ở đó, nhiều mặt báo uy tín còn khẳng định Quỷ đỏ muốn tăng cường khả năng thu hồi bóng cho khu trung tuyến bằng kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Declan Rice bên phía West Ham United.
Ngôi sao sinh năm 1999 từ lâu đã được Man Utd để mắt đến và sau những màn trình diễn ấn tượng tại kỳ EURO 2020, sức hút mà cầu thủ này tạo ra ngày một lớn hơn.
Dù đại diện phía Đông London một mực muốn giữ chân viên ngọc quý nơi tuyến giữa và chỉ đồng ý nhả người nếu nhận được lời đề nghị trị giá từ 80 triệu bảng trở lên. Tuy nhiên, Man Utd vẫn có những lợi thế riêng ở thương vụ này.
Thứ nhất, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể giúp Rice thỏa mãn giấc mơ được "hít thở" trong bầu không khí Premier League. Theo nhiều đồn đoán, cầu thủ 22 tuổi cũng đã có đến 2 lần từ chối lời đề nghị gia hạn từ West Ham để có thể đạt được nguyện vọng này.
Thứ hai, đội chủ sân Old Trafford đang sở hữu quân át chủ bài mang tên Jesse Lingard. Kể từ sau khi chuyển đến West Ham hồi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng năm ngoái, ngôi sao người Anh thích nghi một cách tuyệt vời với hệ thống chiến thuật của HLV David Moyes và liên tục tỏa sáng ở giai đoạn nửa sau mùa giải.
Với những tín hiệu tích cực mà Lingard mang lại, ban lãnh đạo The Hammers muốn đàm phán mua đứt anh để phục vụ kế hoạch phát triển CLB mùa tới. Điều này rõ ràng đã mở ra cơ hội để Quỷ đỏ ngày càng tiến gần đến việc sở hữu Rice.
Tuy nhiên, cá nhân thuyền trưởng Man Utd - Ole Gunnar Solskjaer lại muốn trao cơ hội cho cầu thủ trưởng thành từ lò Carrington một cơ hội khác. Sau trận giao hữu tiền mùa giải với Derby County ông khẳng định rõ rằng: "Jesse vẫn nằm trong kế hoạch của tôi. Tôi mong chờ cậu ấy có mặt ở Man Utd vào đầu mùa bóng sắp tới."
Quyết định đến từ vị chiến lược gia người Na Uy hoàn toàn dễ hiểu, bởi sau những nỗ lực khẳng định bản thân, Lingard hoàn toàn xứng đáng được trao cơ hội cạnh tranh suất đá chính. Tuy nhiên xét về cục diện đội hình Man Utd hiện tại, rõ ràng sự xuất hiện của cầu thủ 28 tuổi thực sự không quá cần thiết, đặc biệt khi Quỷ đỏ đã sở hữu cặp tiền vệ xuất sắc bậc nhất EPL, Paul Pogba và Bruno Fernandes.
Như vậy, "một phút yếu lòng" mà Solsa dành cho Lingard có thể sẽ khiến Man Utd phải đánh đổi bằng cơ hội bổ sung một vị trí quan trọng vào đội hình như Rice.
Solsa dành lời khen cho Lingard