MỚI NHẤT :
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Phước Vĩnh trải lòng khi chia tay SHB Đà Nẵng

    15:27 Thứ hai 07/11/2016 | 2| 1

    BongDa.com.vn Qua trang cá nhân bà xã Thúy An, cựu trung vệ của ĐTQG, Phước Vĩnh đã trải lòng mình sau khi chia tay đội bóng quê hương gia nhập tân binh V-League CLB TP.HCM.

    anh1

     Tiền vệ Châu Lê Phước Vĩnh (đội trưởng) trải lòng mình sau 20 năm gắn bó với SHB Đà Nẵng. Ảnh: Internet.

    Mới đây, trên trang cá nhân của vợ mình, Phước Vĩnh đã tâm sự: “Hơn 20 năm gắn bó với bóng đá Đà Nẵng là quãng đường dài với một cầu thủ. Ở cái tuổi xế chiều của sự nghiệp, thật mỹ mãn nếu tôi được cống hiến thêm một, hai mùa bóng trước khi giải nghệ. Thế nhưng điều đó không trở thành hiện thực. Bóng đá cũng như cuộc đời, hội ngộ rồi chia ly và tôi chấp nhận sự thật ko mong muốn đó.

    Dù không còn mang trên mình màu áo SHB Đà Nẵng nhưng tôi sẽ luôn dõi theo hành trình của đội bóng quê nhà. Nhân đây, tôi xin cảm ơn toàn thể thành viên của SHB Đà Nẵng cũng như người hâm mộ đã theo dõi, đồng hành và sẻ chia cùng tôi suốt hơn 20 năm vừa qua. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những người tôi yêu mến! P/s : Vì fb của tôi ko vào được nên mượn fb của vợ để sẽ chia sẻ và gửi lời cảm ơn đến với những người yêu mến tôi và các cổ động viên Đà Nẵng thân yêu." Ngay sau đó, status đã nhận được sự quan tâm của người hâm mộ SHB Đà Nẵng, hầu hết các comment đều chúc cho trung vệ này thành công ở CLB mới, luôn theo dõi và ủng hộ anh dù bất cứ ở câu lạc bộ nào.

    anh2

     Phước Vĩnh chia sẻ tình cảm đặc biệt của mình sau 20 năm cống hiến cho đội bóng sông Hàn. Ảnh: Facebook nhân vật.

    Phước Vĩnh trưởng thành từ lò đào tạo của SHB Đà Nẵng và giúp cho đội bóng này giành những danh hiệu lớn, nhỏ khác nhau từ các lứa U đến đội 1 SHB Đà Nẵng. Nhờ vào thể hình lý tưởng, khả năng phán đoán tốt và lối chơi điềm tĩnh, Phước Vĩnh hợp với Hải Lâm trở thành cặp trung vệ số một của đội bóng sông Hàn, qua đó giúp đội bóng này lên ngôi vô địch V-League 2009, 2012 cùng vô địch cúp quốc gia 2009.

    Kết thúc mùa giải 2016, trung vệ này hết hợp đồng với SHB Đà Nẵng mặc dù muốn cống hiến cho đội bóng quê hương trong khoảng 1 hoặc 2 mùa bóng nữa nhưng điều đó đã không thể thành hiện thực. Chia tay SHB Đà Nẵng, Phước Vĩnh sẽ đầu quân cho tân binh V-League 2017 là CLB TPHCM.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 14:00 07/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...