MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • “Phù thủy” Park Hang-seo đã tinh quái như thế nào trước UAE?

    22:20 Thứ sáu 15/11/2019

    BongDa.com.vn Khó tìm mỹ từ nào thích hợp để khen tặng tướng Park ngoài việc ngả mũ thán phục những con tính “thần sầu” mà vị thuyền trưởng Hàn Quốc đối phó UAE.

    Hiên ngang quật ngã UAE, tướng Park một lần nữa chứng tỏ vận son và sự cao tay ấn trước người đồng nghiệp nổi tiếng Bert van Marwijk. Thật vậy Rồng Vàng xứng đáng bỏ túi trọn vẹn 3 điểm. Tuy nhiên sẽ là điều thiếu sót nếu không đề cập đến những con tính “độc” và quái chiêu của “phù thủy” Park Hang-seo trước UAE.

    Điều dễ dàng nhận thấy là vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đã thành công trong việc truyền nguồn cảm hứng và niềm tin chiến thắng cho các học trò cưng. Ở các cuộc trả lời truyền thông, những tuyển thủ Việt Nam đều thể hiện sự tự tin cao độ cũng như nắm rõ mục tiêu đả bại UAE. Thực tế cho thấy quyết tâm của thầy trò tướng Park không chỉ là những tuyên bố suông. Màn trình diễn thăng hoa trong đêm 14/11 đã nói lên tất cả. Đó còn là sự tái khẳng định vị thế mới của đội tuyển Việt Nam tại đấu trường châu lục.

     - Bóng Đá

     Nguyễn Tuấn Anh đổi số áo từ 14 sang 21 trong trận thắng UAE.

    Trong cuộc họp báo trước trận Việt Nam đụng độ UAE, thầy Park đã có động thái được xem là “xưa nay hiếm” khi phân tích khá nhiều chi tiết về đội bóng Tây Á. Tướng Park đã đánh đòn phủ đầu, chơi đòn tâm lý cao cơ trước HLV Bert van Marwijk. “Phù thủy” Park Hang-seo tự tin tuyên bố đã nắm rõ triết lý bóng đá của ông Marwijk đồng thời biết UAE sẽ thi đấu như thế nào trước Việt Nam. Việc ông Park tung bài ngửa như một cách dồn áp lực ngàn cân, khiến cho đối thủ UAE vô cùng hoang mang.

    Trên tất cả đó là chiêu “độc” tráo số áo cầu thủ đội tuyển Việt Nam trong trận gặp UAE. Đây không phải là lần đầu tiên tướng Park thực hiện điều đặc biệt này. Trước đó U23 hay đội tuyển quốc gia từng nhiều lần xáo trộn số áo nhằm đánh lạc hướng, nghi binh trước sự dọ thám của đối phương. Thực tế đội tuyển UAE dường như lúng túng trên sân trước chiêu trò đánh tráo số áo này của “phù thủy” Park.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo mang đến sự ngạc nhiên thú vị cho NHM.

    Biết rõ đội bóng Tây Á sẽ nghiên cứu lối chơi, nhân sự tuyển Việt Nam thông qua số áo cầu thủ. Trận gặp UAE, HLV Park Hang-seo đã thực hiện 3 sự thay đổi nhỏ nhưng mang đến tác dụng to lớn. Nguyễn Tuấn Anh mang áo số 21 thay vì 14 như các trận trước. Tương tự Nguyễn Văn Toàn thi đấu trên sân với số áo lạ 14. Ngạc nhiên hơn là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng ra sân với chiếc áo số 9 vốn dĩ dành cho các tiền đạo.

    Mỗi trận đấu tuyển Việt Nam và tướng Park Hang-seo luôn mang đến sự bất ngờ thú vị cho người hâm mộ. Hy vọng rằng Rồng Vàng sẽ tiếp tục thăng hoa trước Thái Lan vào ngày 19/11 để khẳng định đẳng cấp, tầm cao mới của bóng đá Việt Nam.

    Tiểu Phương | 21:45 15/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...