MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-1 PSG: Dembele nổ súng (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Phóng viên Malaysia: Làm tốt điều này, ĐT Việt Nam sẽ hạ gục Thái Lan

    08:22 Thứ ba 19/11/2019 | 3

    BongDa.com.vn Phóng viên Zulhelmi Zainan của đài Astro Arena (Malaysia) đã có những hiến kế cho ĐT Việt Nam để có thể hạ gục Thái Lan tại Mỹ Đình.

    Đêm nay (19/11), ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón đại kình địch Thái Lan tại Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt đấu thứ 6 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Hiện tại, Rồng Vàng đang đứng đầu bảng G, xếp trên Thái Lan với 3 điểm nhiều hơn.

    Rút tỉa được "ngón đòn" mà ĐT Malaysia đã làm để quật ngã Voi chiến tại Bukit Jalil vào ngày 14/11 qua, phóng viên Zulhelmi Zainan của đài Astro Arena (Malaysia) đã có những "mách nước" cho ĐT Việt Nam. Trên Zing, phóng viên này cho hay: "Có 3 yếu tố giúp Malaysia đánh bại Thái Lan. Một là chiến thuật của HLV Tan Cheng Hoe, hai là mặt cỏ sân Bukit Jalil và ba là sự cổ vũ của khán giả nhà. Tôi cho rằng chúng tôi đã tận dụng tốt sai lầm của HLV Nishino.

    Phóng viên Malaysia: Chỉ cần làm tốt điều này, ĐT Việt Nam sẽ hạ gục Thái Lan - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam cần phong toả ngòi nổ Chanathip của ĐT Thái Lan.

    Điều quan trọng nhất trong cách phòng ngự chính là Malaysia đã khoá chặt Chanathip Songkrasin, không cho cậu ấy cơ hội có bóng. Từ đó sức tấn công của Thái Lan đã giảm đi đáng kể. Bạn có thể thấy Brendan Gan trận này chơi hay như thế nào. Ngoại trừ bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ tấn công của Thái Lan gần như bế tắc trong cả trận nhờ sự cơ động của Brendan Gan.

    Muốn thắng ĐT Thái Lan, điều ĐT Việt Nam cần làm trước tiên là cô lập Chanathip Songkrasin. Các bạn đã làm rất tốt trong trận lượt đi, hãy cố gắng làm điều tương tự ở trận lượt về. Theo đánh giá của tôi, Chanathip đang không có phong độ tốt ở vòng loại World Cup sau mùa giải vất vả ở J1-League (Nhật Bản)."

    Đăng Huy | 08:23 19/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...