MỚI NHẤT :
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • Phóng sự ảnh: Hoang tàn ở đại bản doanh của Sài Gòn FC

    19:00 Thứ ba 05/09/2023

    Sau khi Sài Gòn FC mất hút trên bản đồ bóng đá Việt Nam gần một năm, Trung tâm Thể thao Thành Long - đại bản doanh của đội - đã trở nên hoang tàn.

    Phóng sự ảnh: Hoang tàn ở đại bản doanh của Sài Gòn FC - Bóng Đá

    Trung tâm Thể thao (TTTT) Thành Long từng là đại bản doanh của CLB Sài Gòn từ năm 2020 cho đến khi đội bóng tan rã sau mùa giải V-League 2022 vào sáng 20-11-2022.

    Phóng sự ảnh: Hoang tàn ở đại bản doanh của Sài Gòn FC - Bóng Đá

     Khu tổ hợp nằm tại Quốc lộ 50, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM. Trung tâm này là một khu tổ hợp rộng hơn 10 hecta được thành lập năm 2001 với kinh phí ước tính 150 tỉ đồng. Tổ hợp TTTT Thành Long có 4 sân bóng đạt tiêu chuẩn và từng có khách sạn 3 sao, nhà hàng tiệc cưới, hồ bơi, các tổ hợp dịch vụ khác như billiard, massage...

    Phóng sự ảnh: Hoang tàn ở đại bản doanh của Sài Gòn FC - Bóng Đá

    Với đa dạng các tổ hợp dịch vụ, Thành Long từng là địa điểm nhộn nhịp được các đội bóng trong nước và quốc tế lựa chọn làm nơi tập huấn cách đây hơn 10 năm. Các đội tuyển Việt Nam và ngay cả Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) cũng lựa chọn Thành Long làm nơi tổ chức thi đấu  và tập trung.

    Phóng sự ảnh: Hoang tàn ở đại bản doanh của Sài Gòn FC - Bóng Đá

    Thời gian qua, TTTT Thành Long vẫn được sử dụng cho các vòng loại U15, U21 Quốc gia.

    Phóng sự ảnh: Hoang tàn ở đại bản doanh của Sài Gòn FC - Bóng Đá

     Bên cạnh đó, các sân vận động vẫn đang được sử dụng cho các đội bóng phong trào, học viện và trung tâm bóng đá trẻ.

    Phóng sự ảnh: Hoang tàn ở đại bản doanh của Sài Gòn FC - Bóng Đá

    Thời điểm tổ hợp này còn thuộc sở hữu của Sài Gòn FC, các kế hoạch trùng tu, nâng cấp đang được tiến hành nhưng một số vấn đề cùng việc rớt hạng đã khiến các hoạt động bị dừng lại vô thời hạn. Mái vòm sân vận động trước đó được tháo dỡ để nâng cấp nhưng đã bị đình trệ vô thời hạn khi Sài Gòn FC tan rã.

    Phóng sự ảnh: Hoang tàn ở đại bản doanh của Sài Gòn FC - Bóng Đá

     

    Phóng sự ảnh: Hoang tàn ở đại bản doanh của Sài Gòn FC - Bóng Đá

    Hiện tại, nhiều phòng chức năng và các khu vực trong tổ hợp đã tiếp tục xuống cấp nghiêm trọng và hoang tàn.

    Phóng sự ảnh: Hoang tàn ở đại bản doanh của Sài Gòn FC - Bóng Đá

    Đường lên các khu vực chức năng đã bị khoá lại chờ một ngày được ông chủ mới tiếp quản và cải tạo.

    * Ảnh: Phúc An

    Quốc An | 18:36 05/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...