MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • 'Phơi áo' trước Aston Villa, Potter nói 1 câu gây choáng

    04:32 Chủ nhật 02/04/2023

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Anh lại một lần nữa đối diện với áp lực khi Chelsea đánh mất phong độ và phải nhận thất bại ngay tại Stamford Bridge.

     

    Trao đổi ở cuộc họp báo sau thất bại 0-2 trong cuộc tiếp đón Aston Villa ngay tại Stamford Bridge, HLV Grahm Potter chia sẻ (dẫn lời bởi Metro):

    "Bàn thua đầu tiên thật đáng thất vọng."

    Paul Merson names the only two teams that could knock Chelsea out of the Champions League - Bóng Đá

     Thất thủ trên sân nhà nhưng Potter vẫn có thể khen ngợi màn thể hiện của The Blues. 

    "Có rất nhiều điều tích cực trong trận đấu này, rất nhiều pha tấn công và dứt điểm. Nếu bạn nhìn vào số liệu thống kê của trận đấu, đó là một màn trình diễn tích cực, nhưng xét về tỷ số thì không. Tất cả chúng tôi đều thực sự thất vọng."

    "Chúng tôi phải làm tốt hơn. Về lối chơi, bạn có thể thấy các cầu thủ đã cống hiến hết mình, họ gánh vác trách nhiệm, họ cố gắng, họ có rất nhiều đường chuyền vào vòng cấm cũng như các cú sút và những tình huống tấn công."

    "Ở hàng phòng ngự, chúng tôi đã để lộ quá nhiều sơ hở. Nhưng một lần nữa, nếu bạn nhìn vào số liệu thống kê của trận đấu, thì chúng tôi đã có cơ hội ghi bàn."

    "Tôi không muốn đổ lỗi cho bất cứ ai, tôi phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi là một đội và phải gắn bó với nhau."

    Huỳnh Phong | 04:02 02/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...