MỚI NHẤT :
  • 3 nhân tố chơi tốt nhất của U23 Việt Nam trận thắng Malaysia
  • TRỰC TIẾP Man City vs Chelsea: Haaland vắng mặt; Palmer đá chính
  • Văn Khang lập siêu phẩm, U23 Việt Nam tiến thẳng đến tứ kết
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 2-0 U23 Malaysia: Quên HLV Troussier đi; Khoảnh khắc của siêu phẩm
  • Fan châu Á trầm trồ với siêu phẩm của Văn Khang
  • Mô hình đa sở hữu đang làm hại các đội bóng trên toàn châu Âu
  • Thay đổi lịch sử ở Premier League
  • Cuộc sống ngoài sân cỏ hào nhoáng của Alonso
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Phó tướng Lampard: "Không phải lúc nào bạn cũng được nhận những gì xứng đáng"

    15:58 Thứ sáu 16/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cánh tay phải của huấn luyện viên Frank Lampard không hài lòng sau trận thua Liverpool.

    Rạng sáng hôm qua (15/8) theo giờ Việt Nam, trận tranh siêu cúp châu Âu đã diễn ra giữa Liverpool - đương kim vô địch UEFA Champions League và Chelsea - đương kim vô địch UEFA Europa League tại thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Chelsea là đội vươn lên dẫn trước ở hiệp 1 với bàn thắng của Olivier Giroud sau pha chọc khe tinh tế của tân binh Christian Pulisic.

    Ngay khi hiệp 2 bắt đầu, cầu thủ vào sân thay người Roberto Firmino đã có đường kiến tạo giúp Sadio Mane quân bình tỉ số. Hai đội hoà nhau sau 90 phút và bước vào hai hiệp phụ. Tại đây, Liverpool mới là đội vượt lên, một lần nữa Mane ghi bàn và người kiến tạo vẫn là Firmino. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, thủ môn Adrian đã phạm lỗi với Tammy Abraham trong vòng cấm địa, và Jorginho đã không mắc bất cứ sai lầm nào để gỡ hoà 2-2. Trong loạt sút luân lưu, The Kop đã giành chiến thắng với tỷ số 5-4, người duy nhất sút hỏng là Abraham của Chelsea. Qua đó, Liverpool giành siêu cúp châu Âu.

    Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Frank Lampard cho rằng đội bóng của ông mới là đội bóng chơi hay hơn nhưng lại không thể giành chiến thắng. Đồng quan điểm với chiến lược gia 41 tuổi, Jody Morris - trợ lí của Lampard, cũng cho rằng Chelsea xứng đáng giành chiến thắng, thế nhưng chỉ được nghỉ ngơi hai ngày là không đủ cho việc đó.

    Phó tướng Lampard:

     Morris (phải) tin rằng Chelsea xứng đáng giành cúp hơn.

    Ông chia sẻ trên trang cá nhân:

    "Trong bóng đá, không phải lúc nào bạn cũng có được những gì bạn xứng đáng được nhận. Đội chơi hay hơn đã không thể đánh bại đối thủ trong 120 phút khi mà họ được nghỉ nhiều hơn chúng tôi hai ngày. Tôi tự hào vì các bạn. Hãy trở về Stamford Bridge để chiến đầu vào ngày chủ nhật."

    Cuối tuần này, Chelsea sẽ tiếp đón Leicester City ở vòng 2 Premier League 2019-2020.

    Đức Lộc | 10:35 16/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...