MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • "Phillips ăn đứt Endo"

    06:50 Thứ sáu 29/12/2023 | 1

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo Liverpool, Dean Saunders đã cho rằng Kalvin Phillips vẫn hay hơn tiền vệ người Nhật Bản, Wataru Endo trên talkSPORT.

    Kalvin Phillips đã không thể có được vị trí của mình dưới thời Pep Guardiola kể từ khi chuyển đến sân Etihad với bản hợp đồng lên tới 45 triệu bảng .

    Anh chỉ ra sân trong 12 trận đấu tại mùa bóng trước và có 4 lần thi đấu ở Premier League trong mùa giải này. Lần cuối cùng được sử dụng của tuyển thủ Anh là vào ngày 4 tháng 11.

    Cầu thủ này là chủ đề của cuộc thảo luận trên chương trình talkSPORT Breakfast vào sáng thứ Năm (theo giờ địa phương), khi Jamie O'Hara và Dean Saunders nói về tương lai của tiền vệ của Manchester City.

    Toàn cảnh vụ Kalvin Phillips rời Man City - Bóng Đá

     Phillips không được trọng dụng tại Man City.

    Cựu tiền đạo Liverpool, Dean Saunders cho biết: “Đó là vị trí rất được săn đón ở EPL, khi Man United đã ký hợp đồng với Casemiro để chơi ở khu vực này.

    “Anh ấy có thể gia nhập Man United, nhưng liệu anh ấy đến Liverpool không? Có lẽ. Tôi nghĩ anh ấy giỏi hơn Wataru Endo khi anh ấy được thi đấu hàng tuần.”

    O'Hara sau đó nhận xét: “Tôi nghĩ anh ấy xứng đáng có cơ hội một lần nữa, tôi nghĩ sự đối xử tại Man City thật khắc nghiệt.

    Anh ấy chơi rất cừ ở Leeds, và anh ấy đã đến Man City. Họ đã chi một khoản tiền, và anh ấy trông hoàn toàn không ổn khi thi đấu.

    Bởi vì anh ấy biết mình sẽ không bao giờ vượt qua được Rodri, và giờ Guardiola lại ưu tiên John Stones và Rico Lewis hơn."

    Đăng Nguyễn | 06:20 29/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...