MỚI NHẤT :
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Phil Foden chứng minh Ronaldo không đáp ứng được yêu cầu của Pep

    16:33 Thứ hai 25/10/2021

    BongDa.com.vn Sau 2 bàn thắng và 1 pha kiến ​​tạo trong chiến thắng 4-1 trước Brighton, ngôi sao của Man City một lần nữa cho thấy giá trị của mình.

    Phil Foden ngày càng có nhiều ảnh hưởng đến Manchester City, đã góp công vào nhiều bàn thắng hơn Cristiano Ronaldo trong mùa giải này. Anh đã có thể làm được nhiều hơn nữa nếu không bỏ lỡ tháng đầu tiên của mùa giải bởi một chấn thương ở chân. Cầu thủ 21 tuổi hiện đã có 4 bàn thắng và 4 đường kiến tạo sau khi ghi 2 bàn và có 1 pha dọn cỗ trong chiến thắng 4-1 của Man City trước Brighton hồi cuối tuần.

    Ronaldo có nhiều bàn thắng hơn, 6 bàn, nhưng không có kiến tạo. Trước đó CR7 đã suýt gia nhập Manchester City, dư luận đã thử mường tượng cách chơi của Ronaldo dưới trướng Pep Guardiola, nhưng cho đến nay, siêu sao người Bồ Đào Nha không cho thấy mình có thể chơi tốt trong đội hình của Pep.

    Viễn cảnh độc hại của Man Utd sau trận thua Liverpool - Bóng Đá

     Ronaldo đang chật vật với Man United.

    Ông chủ của Man City yêu cầu rất nhiều ở tiền đạo của mình thay vì chỉ ghi bàn. Ví dụ, Foden là người chạy nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân trong trận thắng Brighton, giúp Man City không ngừng gây áp lực khiến hàng thủ chủ nhà mắc nhiều lỗi. Ronaldo không làm điều tương tự ở United.

    Sau khi Ilkay Gundogan đưa Man City vượt lên dẫn trước, bàn thắng đầu tiên của Foden đến từ một pha bứt tốc ở rìa vòng cấm khi anh nỗ lực chạy để đón đường chuyền của Jack Grealish ở một pha phản công chớp nhoáng. Ở bàn thắng thứ hai, ngôi sao trẻ đưa bóng vào lưới khi làm chệch hướng cú sút của Gabriel Jesus, và anh đã có cơ hội hoàn thành hat-trick. Khi một cơ hội khác xuất hiện ở phút bù giờ, thay vì cố gắng dứt điểm, anh đã tỉnh táo thực hiện một đường chuyền đơn giản để Mahrez dứt điểm dễ dàng. Khó có thể tưởng tượng CR7 sẽ chơi đồng đội trong tình huống tương tự. Và nếu có bất kỳ nguy cơ nào về việc cái tôi của Foden trở nên quá lớn, thì anh vẫn còn trẻ đủ để Pep có thể uốn nắn. Dù vậy cho đến nay ông vẫn hài lòng về người học trò này.

    Nhìn cách Foden tỏa sáng, Solskjaer đã biết làm gì với Greenwood - Bóng Đá

     Foden liên tục ghi bàn và kiến tạo cho Man City.

    Foden đã hài lòng về màn trình diễn của bản thân trước Brighon. Anh nói sau trận: "Tôi đang tận hưởng điều đó. Tôi có thể lùi sâu và đi bóng, thực hiện các đường chuyền. Đó là một vai trò mới và tôi đang tận hưởng nó. Đôi khi tôi đứng cao hơn bình thường, mục đích là lao vào và lấy bóng nhiều nhất có thể."

    Pep nói về Phil Foden:

     
    Thanh Vũ | 16:03 25/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...