Tin vui đang bay đến tới tấp với NHM Arsenal. Sau một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng, nhiều khả năng họ sẽ có thêm hai tân binh trong ít giờ tới.
Cụ thể, Arsenal đã kí hợp đồng có thời hạn 5 năm với Martin Odegaard từ Real Madrid. Chữ kí này tiêu tốn của Pháo thủ 35 triệu bảng. Trong khi đó, Bernd Leno cũng sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với Aaron Ramsdale ở mùa giải này khi nhà báo David Ornstein xác nhận rằng, Sheffield United đã đồng ý bán thủ thành người Anh cho Arsenal với giá 24 triệu bảng + 6 triệu bảng phụ phí.
Như vậy, tổng cộng, Arsenal đã chi ra hơn 140 triệu bảng để mang về sân Emirates 5 tân binh. Dĩ nhiên, Pháo thủ vẫn chưa chốt sổ kì chuyển nhượng của mình với Odegaard và Ramsdale. Họ vẫn còn rất nhiều người thừa ở trong đội hình. Có thể kể đến như Sead Kolasinac, Ainsley Maitland-Niles, Alexandre Lacazette, Hector Bellerin, Cédric Soares hay thậm chí là Pierre-Emerick Aubameyang. Nếu đẩy được hết những cầu thủ này đi, Arsenal sẽ thu về được một khoản tiền mặt đáng kể. Khi đó, họ đủ sức để mang về một trung phong chất lượng để gia tăng khả năng ghi bàn.
Nhưng cái khó của Mikel Arteta là ông đang ở "buổi chợ chiều" của kì chuyển nhượng. Những cầu thủ chất lượng hoặc đã yên vị với đội bóng mới, hoặc đã cam kết tương lai với đội bóng chủ quản. Chẳng hạn như Sassuolo, họ khẳng định sẽ không đàm phán với bất cứ CLB nào sau ngày 8/8. Việc để Manuel Locatelli đến Juventus có thể hiểu như là một thỏa thuận đã hoàn tất từ trước của hai phía.
Trong thời điểm này, nếu Arsenal bỏ ra một số tiền lớn để chiêu mộ Lautaro Martinez chẳng hạn, cũng khó để Inter Milan đồng ý ngồi vào bàn đàm phán. Hơn 10 ngày còn lại là quá ít ỏi để Nerazzurri tìm ra một chân sút mới.
Do đó, Arteta chỉ có thể tìm được những mảnh ghép ở Premier League và đến từ những đội bóng hạng dưới. Bởi chắc chắn những ông lớn sẽ không muốn cầu thủ chủ lực của mình sang Arsenal. Nó chẳng khác gì hành động tự làm suy yếu chính họ.
Nhìn một cách tổng quát, những vị trí mà Arsenal cần chi thì đã chi trong khả năng cho phép. Họ chỉ còn thiếu mỗi một trung phong đẳng cấp để chia lửa với Aubameyang. Nhưng liệu những tân binh này có thể giữ được chiếc ghế của Arteta hay không thì vẫn cần thời gian để trả lời. Lịch sử chứng minh rằng mua một loạt tân binh thì cần rất nhiều thời gian để vận hành trơn tru bộ máy mà sự kiên nhẫn của BLĐ Arsenal với Arteta chỉ có giới hạn.
Arsenal tập luyện trước trận gặp Chelsea: