MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Phía trước Greenwood vẫn là bầu trời u ám

    19:16 Thứ sáu 03/02/2023 | 1

    BongDa.com.vn Mason Greenwood còn phải đối diện nhiều khó khăn mặc dù anh đã được tòa tuyên bố trắng án.

     

    Đã dành vài tháng qua để tìm kiếm người thay thế Cristiano Ronaldo, trong bất kỳ trường hợp nào khác, sự trở lại của Mason Greenwood có thể được coi là tin vui cho Manchester United.

    Một ngôi sao lớn lên trong truyền thống của câu lạc bộ, một cầu thủ ăn tập tại đội trẻ lẫn đội một và là sao mai được coi là cầu thủ dứt điểm tốt nhất của Man Utd, ai là người tốt nhất để thay thế Ronaldo? Theo nghĩa đó, Greenwood chắc chắn phù hợp hơn so với Wout Weghorst, cầu thủ người Hà Lan cao kều được mượn từ Burnley để dẫn dắt hàng công.

    Phía trước Greenwood vẫn là bầu trời u ám - Bóng Đá

     Greenwood được tuyên bố trắng án.

    Trong 1 năm kể từ thời điểm Greenwood bị bắt, câu lạc bộ đã chuẩn bị cho cuộc sống không có anh đến mức xóa sổ một cách hiệu quả 'báu vật' bước ra từ lò Carrington. Giá trị, tên tuổi của ngôi sao xứ sương mù có thể sẽ tiếp tục vươn tầm nếu sự nghiệp diễn ra suôn sẻ. Nhưng sự thật là Greenwood đã không làm thế. Tương lai chơi bóng xán lạn của Greenwood đổ sập ngay khi cảnh sát gõ cửa nhà anh vào tháng 1 năm 2022.

    Khi Man Utd chuẩn bị sẵn tâm thế cho cuộc sống không Greenwood, họ đón nhận tin về việc cầu thủ sinh năm 2001 được tòa tuyên bố trắng án. Song, điều đó không đồng nghĩa Greenwood không phải cầu thủ hư hỏng bất chấp về mặt luật pháp, anh vô tội. Những bức ảnh trầy trụa, bầm tím của cô bạn gái cùng tệp âm thanh gây lộn bị rò rỉ đủ để làm hoen ố sự nghiệp của Greenwood.

    Nike chỉ cần thế và rồi nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ với tiền đạo 21 tuổi. Tất cả hình ảnh của cầu thủ này đã biến mất khỏi cửa hàng bán hàng trực tuyến của Man Utd và các phiên bản của trò chơi điện tử FIFA 22, hay Cadbury, một trong những đối tác chính thức của Quỷ đỏ.

    Trong trường hợp của Man Utd, một trong những mục tiêu của cuộc điều tra nội bộ sẽ là xác định xem liệu Greenwood có khiến câu lạc bộ mang tai tiếng đến mức buộc xé bỏ hợp đồng giữa đôi bên hay không. Sau tất cả, vấn đề của Greenwood nằm ở đạo đức, một phạm trù vượt ra ngoài sân cỏ.

    Man Utd là một thương hiệu tầm cỡ bành trướng khắp thế giới. CĐV sẽ không chấp nhận đội nhà chứa chấp một cầu thủ vướng vào vòng lao lý vì sự việc hành hung phụ nữ. Gary Neville hiểu rõ áp lực dư luận là lớn như thế nào khi ông bị bắt gặp like dòng trạng thái tuyên bố Greenwood vô tội trên Twitter. Cựu sao Man Utd phải hứng chịu chỉ trích từ NHM để rồi lên tiếng đính chính và xin lỗi cho hành động dại dột ấy của mình.

    Phía trước Greenwood vẫn là bầu trời u ám - Bóng Đá

     Man Utd trước thế nan giải về chuyện Greenwood.

    Và cần chú ý, nhà Glazer đang muốn bán Man Utd, nên đây không phải là thời điểm lý tưởng để làm tổn hại danh tiếng đội bóng. Ngay cả các cầu thủ Man Utd cũng đã ngừng theo dõi Greenwood trên mạng xã hội. Liệu họ có chấp nhận dang rộng vòng tay, dành sự tha thứ cho chân sút 21 tuổi nếu anh trở lại đội bóng?

    Dù được trắng án, nhưng không thể phủ nhận sự thật Greenwood vẫn sẽ là cái gai khó giải quyết của Man Utd. Ngay cả khi Greenwood vắng mặt, người ta vẫn nghe hàng loạt lời chế giễu mà CĐV đội bóng khác dành cho Man Utd. Sự chế nhạo ấy sẽ tăng lên gấp 10 nếu Greenwood thực sự tái xuất.

    Mọi chuyện tồi tệ chưa kết thúc với Greenwood. Phía trước anh vẫn là bầu không khí u ám chưa thể đập tan trong một sớm một chiều. Vì vậy, ngày Greenwood trở lại chơi bóng Man Utd, hay chuyển đến môi trường khác thi đấu, e là vẫn còn xa.

    Lữ Phong | 18:46 03/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...