MỚI NHẤT :
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Phát biểu trái ngược từ tuyển Brazil quanh chấn thương của Neymar

    09:03 Thứ sáu 25/11/2022

    HLV Tite tin tưởng vào khả năng Neymar tiếp tục thi đấu ở World Cup nhưng các bác sĩ của tuyển Brazil không lạc quan như vậy.

    "Đừng lo lắng! Bạn có thể chắc chắn rằng Neymar sẽ chơi ở World Cup 2022. Người hâm mộ có thể hoàn toàn chắc chắn về điều này: Neymar sẽ tiếp tục thi đấu tại World Cup", thuyền trưởng tuyển Brazil nhấn mạnh hai lần thông điệp sau trận thắng Serbia 2-0 rạng sáng 25/11 (giờ Hà Nội) tại bảng G World Cup 2022.

    Neymar rời sân ở phút 80 với những bước chân tập tễnh. Anh phải nhờ đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế sau khi bị một cầu thủ Serbia đạp vào mắt cá trước đó. Trong trận đấu với Brazil, các cầu thủ Serbia đã phạm tổng cộng 12 lỗi, 9 trong những tình huống chơi xấu được nhắm vào Neymar.

    Khi được truyền thông đặt câu hỏi về việc tại sao không rút Neymar ra sớm hơn sau khi đã dẫn đối thủ 2 bàn, HLV Tite lý giải: "Cậu ấy (Neymar) tiếp tục có mặt trên sân dù đau đớn vì đội bóng cần cậu ấy".

    Bản thân Neymar từ chối khi được hỏi về tình trạng sức khỏe của bản thân sau trận đấu với Serbia.

    Phát biểu trái ngược từ tuyển Brazil quanh chấn thương của Neymar - Bóng Đá

     Neymar là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất ở World Cup 2022 tính đến thời điểm này với 9 lần bị đối thủ Serbia chơi xấu. Ảnh: Reuters.

    Rodrigo Lasmar, bác sĩ của đội tuyển Brazil ở World Cup 2022 cho biết: "Neymar đã cảm thấy nó (chấn thương) từ trước. Anh ấy ở lại sân thêm 11 phút sau khi bị bong gân. Cuối cùng, anh ấy không thể tiếp tục".

    Ông Lasmar tiết lộ thêm: "Anh ấy bị bong gân ở mắt cá chân phải. Mắt cá của anh ấy bị phù nề, sưng tấy. Chúng tôi đã bắt đầu điều trị. Cần đợi 24 đến 48 giờ đồng hồ. Vẫn chưa có lịch chụp và tất cả đều mới dừng ở việc quan sát từ bên ngoài (chấn thương)".

    Hai bàn thắng ở các phút 62 và 73 của Richarlison giúp Brazil vượt qua Serbia 2-0, qua đó có khởi đầu suôn sẻ ở trận ra quân World Cup 2022. Tuy nhiên, nếu Neymar không thể tiếp tục thi đấu tại giải lần này, người hâm mộ "Selecao" có quyền lo lắng.

    Ở tứ kết World Cup 2014, Neymar bị hậu vệ Juan Camilo Zuniga của Colombia phạm lỗi từ phía sau. Ngôi sao của tuyển Brazil sau đó phải nghỉ hết World Cup 2014 và ngồi nhìn đội nhà thua Đức 1-7 ở bán kết. 

    Hồng An | 08:32 25/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...