MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Pháp tung hơn 60.000 cảnh sát đảm bảo an ninh EURO 2016

    23:13 Thứ tư 25/05/2016

    Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve ngày 25/5 cho biết nước này sẽ triển khai hơn 60.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh cho Vòng chung kết EURO 2016.

    Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve ngày 25/5 cho biết nước này sẽ triển khai hơn 60.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh cho Vòng chung kết EURO 2016, đồng thời cam kết sẽ làm mọi cách để ngăn chặn nguy cơ tấn công khủng bố trong thời gian diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất “Lục địa già.”

    Pháp tung hơn 60.000 cảnh sát đảm bảo an ninh EURO 2016
    Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

    Tuyên bố trên của ông Cazeneuve được đưa ra sau khi xảy ra sự cố các cổ động viên quá khích đốt pháo sáng và ném bom khói tại sân vận động Stade de France ở thủ đô Paris, gây nên sự hỗn loạn kéo dài tại các cửa khán đài.

    Trả lời phỏng vấn nhật báo thể thao l’Equipe, Bộ trưởng Cazeneuve cho rằng không thể coi trận chung kết Cúp quốc gia Pháp hôm 21/5 vừa qua – giữa câu lạc bộ Paris Saint-Germain và câu lạc bộ Olympique Marseille – là màn tổng duyệt an ninh trước thềm EURO 2016.

    “Khán giả khác nhau, nhà tổ chức khác nhau và sự triển khai lực lượng an ninh cũng khác nhau,” ông Cazeneuve nói, “tuy nhiên, những sự cố này cần được xem xét thấu đáo. 0% đề phòng có nghĩa là 100% nguy cơ, nhưng 100% đề phòng không có nghĩa là 0% nguy cơ. Chúng ta làm mọi cách để tránh bị tấn công khủng bố và chúng ta chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khi điều đó xảy ra.”

    Theo Bộ trưởng Cazeneuve, đảm bảo an ninh bên trong sân vận động là trách nhiệm của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), trong khi việc gìn giữ an toàn cho cổ động viên tại các fanzone – nơi dự kiến sẽ thu hút hơn 7 triệu người hâm mộ tại các thành phố đăng cai EURO – là nhiệm vụ của các mật vụ.

    Bộ Nội vụ Pháp đã ra lệnh áp dụng các biện pháp khám xét triệt để đối với tất cả mọi người ra vào fanzone, sử dụng thiết bị phát hiện kim loại và cấm các cổ động viên mang theo túi xách các loại vào khu vực này. “Nếu không có fanzone, người hâm mộ sẽ tự tập hợp lại một cách thiếu tổ chức và như vậy nguy cơ bị tấn công sẽ còn cao hơn nhiều,” ông Cazeneuve nói.

    Bộ trưởng Nội vụ Pháp khẳng định hiện chưa phát hiện mối đe dọa cụ thể nào nhằm vào giải đấu này cũng như các đội tuyển, cầu thủ hay các khu fanzone.

    Theo kế hoạch, sân Stade de France sẽ là nơi diễn ra trận khai mạc và bế mạc EURO 2016 vào ngày 10/6 và 10/7. Sân vận động này từng là một trong số những mục tiêu mà các phần tử Hồi giáo cực đoan âm mưu đánh bom hồi tháng 11/2015. Tuy nhiên, do không lọt qua được vòng kiểm soát an ninh, nên chúng đã từ bỏ mục tiêu này.

    Ước tính, Vòng chung kết EURO 2016 sẽ thu hút khoảng 2,5 triệu khán giả tới xem tổng cộng 51 trận đấu có sự góp mặt của 24 đội tuyển tại 10 sân vận động trên toàn nước Pháp.

    Liên quan tới công tác tổ chức trước thềm EURO 2016, UEFA đã lên kế hoạch triển khai 10.000 đến 15.000 nhân viên an ninh cùng các thiết bị giám sát công nghệ cao tại hơn 110 địa điểm, bao gồm các sân vận động, các cụm khách sạn và nhiều khu vực có các trận đấu diễn ra.

    VietnamPlus
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...