MỚI NHẤT :
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Pháp sẽ khiến tất cả sốc nặng tại World Cup 2022?

    12:42 Chủ nhật 20/11/2022

    BongDa.com.vn Dựa vào những diễn biến đã qua, tuyển Pháp có thể khiến dư luận cảm thấy sốc tại World Cup 2022.

     

    Tuyển Pháp có lẽ là tập thể đón nhận nhiều thiệt hại nhân sự nhất trước ngày tham dự World Cup 2022. Paul Pogba, N'golo Kante hay Wesley Fofana là 3 cái tên đáng chú ý sớm được xác nhận mất suất World Cup. Sau khi HLV Didier Deschamps chốt danh sách 26 gương mặt, Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku và Karim Benzema dính chấn thương khiến tuyển Pháp đón nhận các lựa chọn thay thế.

    Les Bleus đang không có sự chuẩn bị tốt nhất về tình hình nhân sự vì chia tay hàng loạt hảo thủ. Điều này càng dấy lên nghi ngại lời nguyền World Cup sẽ ám lên họ trên đất Qatar.

    Hàng loạt hảo thủ 'rơi rụng', lời nguyền World Cup ám tuyển Pháp? - Bóng Đá

     Benzema là cái tên mới nhất lỡ World Cup vì chấn thương.

    Tính từ kỳ World Cup 1998 đến 2018, ngoại trừ thời điểm giải đấu tổ chức tại Hàn Quốc - Nhật Bản, những nhà ĐKVĐ hùng mạnh bao gồm Pháp, Italia, Tây Ban Nha và Đức đều nhận trái đắng. Họ có chung một kết cục là bị loại ngay vòng bảng ở kỳ World Cup tiếp theo. Khó có thể giải thích chính xác về lý do cụ thể, nhưng đây dường như là điềm khiến tuyển Pháp phải lo lắng tại kỳ World Cup lần này.

    Thực chất, đội bóng xứ lục lăng đang gặp nhiều vấn đề không chỉ mỗi yếu tố lực lượng. Sau chức vô địch 4 năm trước, Les Bleus sớm chia tay EURO 2020 ngay vòng 1/8. Họ tuy từng lên ngôi UEFA Nations League 2020/21 nhưng cũng ngay mùa giải sau đó lại gây thất vọng tại sân chơi này với chỉ 1 chiến thắng, 2 hòa và 3 trận thua.

    Deschamps đang có thử nghiệm nhất định và loay hoay luân chuyển hệ thống 3 hoặc 4 hậu vệ. Phần lớn thời gian sau World Cup 2018. Pháp đá sơ đồ 3 hậu vệ nhưng rất có khả năng Deschamps quay sang triển khai cách bố trí quen thuộc là 4-2-3-1. Truyền thông nước Pháp đã tiết lộ thông tin này sau khi theo dõi một vài buổi tập trong thời gian vừa qua.

    Đội bóng nào cũng có thời điểm suy thịnh khác nhau và tuyển Pháp của Deschamps có vẻ đang bước vào cuối chu kỳ sau triều đại 10 năm. LĐBĐ Pháp hẳn cũng nhận ra vấn đề khó tránh khỏi đó nên rục rịch bổ nhiệm Zinedine Zidane làm HLV trưởng thế Deschamps. 

    Hàng loạt hảo thủ 'rơi rụng', lời nguyền World Cup ám tuyển Pháp? - Bóng Đá

     Từ World Cup 1998 đến nay xuất hiện nhiều nhà ĐKVĐ bị loại ở vòng bảng.

    Chính vì vậy, khả năng Pháp bị lời nguyền World Cup ám là điều có thể xảy ra tại Qatar. Phía trước Kylian Mbappe và các đồng đội hứa hẹn là một cuộc hành trình bảo vệ chiếc cúp vàng đầy khó khăn dù 3 đối thủ trước tiên bao gồm Đan Mạch, Tunisia, Úc đều dưới cơ họ. 

    Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 12:12 20/11/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...