MỚI NHẤT :
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Phan Văn Đức trở lại và cơ hội để tướng Park làm mới ĐT Việt Nam

    23:00 Thứ bảy 08/02/2020 | 3

    BongDa.com.vn Giới chuyên môn cho rằng HLV Park Hang-seo đối mặt nhiều khó khăn vì vắng các trụ cột do chấn thương và thẻ phạt.

    Cụ thể Nguyễn Trọng Hoàng, Trần Đình Trọng, Nguyễn Huy Hùng sẽ không thể sát cánh chiến đấu cùng đồng đội trong chuyến hành quân sang Bukit Jalil quyết đấu sinh tử với Malaysia vào ngày 31/3 tới. Hoàng “bò” và Trọng “sơ vin” phải thi hành án phạt cấm thi đấu trong khi tiền vệ đang khoác áo Quảng Nam, Huy Hùng dính chấn thương, cần tiến hành phẫu thuật để điều trị dứt điểm. Huy Hùng chính là người ghi bàn mở điểm 1-0 cho tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 tại Bukit Jalil.

    Phan Văn Đức trở lại và cơ hội để tướng Park làm mới ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Vũ Văn Thanh sẽ thay Trọng Hoàng bên cánh phải hàng thủ ĐT Việt Nam?

    Thoạt nhìn chiến lược gia Park Hang-seo sẽ rất “nhức đầu” vì sự vắng mặt của các học trò cưng. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng một nửa, bởi dưới thời vị thuyền trưởng người Hàn Quốc chẳng có tuyển thủ nào là bất khả xâm phạm trong đội hình các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nếu theo dõi binh đoàn Rồng vàng thi đấu dễ dàng nhận ra tướng Park có xu thế chọn cầu thủ đa năng và luôn chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi phương án về nhân sự.

    Thật ra trong số 3 cầu thủ vắng mặt, chỉ Nguyễn Trọng Hoàng thường xuyên đá chính. Trần Đình Trọng đã có hơn 6 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương. Trong khoảng thời gian này, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh là 3 trung vệ cứng cựa của sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Thậm chí trường hợp Trọng “sơ vin” trở lại sau án treo giò cũng rất khó để anh đá chính ngay từ đầu do trung tâm hàng thủ Việt Nam đã ổn định và chắc chắn, trở thành sức bật mạnh mẽ cho những đợt phản công chớp nhoáng.

    Tương tự, Nguyễn Huy Hùng vốn dĩ đóng vai trò dự bị chiến thuật dưới thời thầy Park. Hiện tại Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Tuấn Anh chơi khá ổn định và chắc chắn nên cơ hội đá chính dành cho Huy Hùng là không cao. Ở chừng mực nào đó, Rồng vàng sẽ tổn thất vì thiếu Trọng Hoàng, Đình Trọng, Huy Hùng nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn.

    Phan Văn Đức trở lại và cơ hội để tướng Park làm mới ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Phan Văn Đức sẽ mang đến sức sống mới cho Việt Nam.

    Ba trụ cột vắng mặt còn là cơ hội để “phù thủy” Park Hang-seo làm mới đội hình tuyển Việt Nam. Thực tế là trong sổ tay cá nhân của tướng Park có nhiều sự lựa chọn thay thế xứng đáng. Vũ Văn Thanh, Trần Văn Kiên, tuyển thủ U23 quốc gia Hồ Tấn Tài đủ khả năng đá thay vị trí Trọng Hoàng. Trong khi đó Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Đức Chiến là các ứng viên dự bị cho 3 trung vệ Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng. Tương tự vắng Huy Hùng, thầy Park đã có Phạm Đức Huy, Nguyễn Hoàng Đức... sẵn sàng ra sân.

    Cầu thủ đa năng Phan Văn Đức trở lại cũng giúp tuyển Việt Nam đa dạng và biến hóa hơn trong các mảng miếng tấn công. Còn nhớ Đức "cọt" chính là "hung thần" của người Mã tại Bukit Jalil. Cầu thủ xứ Nghệ thực hiện 2 pha kiến tạo như đặt để Huy Hùng rồi Đức Huy ghi bàn đưa Việt Nam dẫn trước Malaysia 2-0 trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

    Tiểu Phương | 22:30 08/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...