MỚI NHẤT :
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • Phản ứng của Keisuke Honda khi chia tay bóng đá Campuchia

    10:38 Thứ năm 11/05/2023

    "Có ước mơ, hãy theo đuổi đến cùng" là thông điệp Keisuke Honda viết trong tâm thư tạm biệt bóng đá Campuchia sáng 11/5.

    Những khoảnh khắc cuối cùng của Honda ở U22 Campuchia - Bóng Đá

    Honda khép lại hành trình với Campuchia. Ảnh: Bảo Ngọc. 

    Trên trang cá nhân, cựu danh thủ người Nhật Bản tiếc nuối khi dự án với bóng đá Campuchia không thành công như kỳ vọng: "Chào buổi sáng. Như các bạn đã biết, dự án của tôi với đội tuyển quốc gia Campuchia đã khép lại vào đêm qua. Chúng tôi muốn làm cho các bạn hạnh phúc với kết quả tốt hơn nhưng không được. Những sự hứa hẹn không thành và thực tế đôi khi khiến chúng ta khó chấp nhận. Tôi đã nhiều lần cảm thấy như vậy trong suốt hành trình này kể từ năm 2018".

    "Nhưng các bạn là nguồn năng lượng và hy vọng của tôi. Đó là lý do tại sao tôi có thể tiếp tục dự án của mình cho đến cuối cùng. Tôi muốn nói lời cảm ơn vì tất cả trong 5 năm qua. Các bạn đã cho tôi và cả cầu thủ nhiều thứ. Tôi tự hào về các bạn. Cuối cùng, tôi muốn nói với các bạn lời này. Có ước mơ, hãy theo đuổi đến cùng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại", Honda nhấn mạnh.

    Giám đốc Kỹ thuật Keisuke Honda không thể cùng U22 Campuchia có chiến thắng trong trận cuối của mình ở SEA Games 32 tối 10/5 (giờ Hà Nội). U22 Campuchia để thua 1-2 trước Indonesia và bị loại ngay từ vòng bảng. Honda chính thức khép lại hành trình 5 năm gắn bó với bóng đá nước này.

    Sau khi được bổ nhiệm vào năm 2018, Honda góp phần quan trọng giúp bóng đá Campuchia phát triển trong những năm qua. Honda tổ chức các cuộc họp hàng tuần (gồm cả họp trực tuyến) với ban huấn luyện của tuyển Campuchia và thậm chí chỉ đạo ở ngoài đường pitch tại các trận đấu quốc tế.

    Ban đầu, hợp đồng của Honda với tuyển Campuchia có thời hạn tới 2021. Sau đó, Liên đoàn Bóng đá Campuchia đã gia hạn hợp đồng với danh thủ người Nhật Bản tới 2023. Tại AFF Cup 2022, tuyển Campuchia dưới sự dẫn dắt của Honda có màn trình diễn ấn tượng khi giành được 6 điểm sau 4 trận. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển Campuchia giành được hai chiến thắng ở một kỳ AFF Cup.

    Dấu ấn lớn nhất của Honda trong nhiệm kỳ của mình là giúp bóng đá Campuchia xây dựng một lứa cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn, trong đó có hai cái tên nổi bật Sieng Chanthea (20 tuổi) và Lim Pisoth (21 tuổi).

    Felix Dalmas sẽ thay Honda đảm nhiệm vị trí HLV U23 và tuyển Campuchia sau khi SEA Games 32 kết thúc. Ông Dalmas được đánh giá là người am hiểu bóng đá Campuchia. HLV trẻ tuổi cũng có kinh nghiệm làm việc cùng huyền thoại bóng đá Honda trong một thời gian dài.

    Hiểu Phong | 10:00 11/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...