MỚI NHẤT :
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Phản ứng của HLV tuyển Bỉ sau trận thua trước Morocco

    07:11 Thứ hai 28/11/2022

    HLV Roberto Martinez chỉ ra bước ngoặt khiến Bỉ sụp đổ bất ngờ trước Morocco ở trận đấu tối 27/11 (giờ Hà Nội).

    Chia sẻ trong phòng họp báo sau trận thua sốc trước Morocco, HLV Roberto Martinez khẳng định: "Đó quả là một kết quả khó khăn. Đó là những gì xảy ra tại World Cup. Bàn thua đầu tiên ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của các cầu thủ. Điều quan trọng là chúng tôi cần đoàn kết để hướng đến trận tiếp theo".

    Jan Vertonghen thì gay gắt hơn khi nhấn mạnh: "Đầu tôi lúc này là một mớ hỗn độn. Có những điều tôi không nên nói ra, nhưng tôi nghĩ hàng công đã không tạo ra bất kỳ cơ hội nào. Lý do gì đã khiến mọi chuyện đi chệch hướng?"

    "Tuyển Bỉ tấn công tệ vì quá già, chắc là vậy nhỉ? Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ chất lượng ở tuyến trên, nhưng Morocco cũng vậy. Ngày hôm nay, họ đã chơi tốt hơn. Điều này thật khó chịu", trung vệ sinh năm 1984 tiết lộ.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển đứng hạng 2 thế giới có nguy cơ bị loại từ vòng bảng World Cup.

    Phát biểu của Vertonghen như lời đáp trả Kevin De Bruyne. Trong buổi họp báo hôm 27/11, tiền vệ sinh năm 1991 tuyên bố Bỉ không có cơ hội vô địch World Cup vì lứa cầu thủ hiện tại quá già. Theo ngôi sao thuộc biên chế Man City, thời điểm tốt nhất để "Quỷ đỏ" giành chức vô địch đã diễn ra cách đây 4 năm.

    Bên cạnh đó, Vertonghen còn tự nhận trách nhiệm về bàn thua đầu tiên ở phút 63, sau pha đá phạt gần chấm phạt góc của Sabiri.

    "Tuyển Bỉ đã chơi tốt trong thời gian đầu. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã để thủng lưới 2 lần theo kịch bản giống hệt nhau, cùng từ tình huống cố định. Đây là những pha bóng mà chúng tôi không được phép thất bại. Ở lần đầu tiên, bẫy việt vị đã hoạt động nhưng sang đến lần thứ 2, mọi chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát", cựu trung vệ Tottenham nói thêm.

    Tuyển Bỉ đang xếp thứ 3 bảng F với 3 điểm. Ở lượt trận cuối, "Quỷ đỏ" sẽ gặp đội đầu bảng Croatia, trong khi Morocco sẽ chỉ phải gặp đội đã bị loại là Canada.

    Tuấn Nguyên | 05:08 28/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...