MỚI NHẤT :
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Phản ứng của HLV Shin Tae-yong khi U19 Indonesia bị loại

    14:26 Thứ hai 11/07/2022 | 1

    Thuyền trưởng người Hàn Quốc không hài lòng với điều lệ giải U19 Đông Nam Á 2022. Ông cũng cho rằng những giải đấu khu vực nên thay đổi thể thức trong tương lai.

    "Thái Lan và Việt Nam có lẽ sợ Indonesia. Tôi cảm thấy bị xúc phạm và không vui. Họ cảm thấy Indonesia ngày càng mạnh nên mới làm như vậy (cầm hòa nhau - PV)", CNN Indonesia trích chia sẻ của HLV Shin Tae-yong.

    Chiến lược gia Hàn Quốc cho rằng U19 Việt Nam và Thái Lan chơi thiếu tinh thần thể thao, đặc biệt trong 15 phút cuối trận. Ông nghi ngờ hai đội cố tình có được kết quả hòa 1-1, để loại Indonesia.

    Trong khi đó, SiamSport miêu tả HLV Shin rất "tức giận" sau khi biết đội nhà bị loại. Ông thầy người Hàn Quốc cũng cho rằng những giải đấu tại Đông Nam Á nên áp dụng điều luật mà Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) hoặc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) áp dụng. "Thật lạ lùng khi AFF vẫn sử dụng luật cũ. Điều này không hợp lý chút nào", ông Shin bày tỏ.

    Phản ứng của HLV Shin Tae-yong khi U19 Indonesia bị loại - Bóng Đá

     U19 Indonesia khóc khi biết bị loại. Ảnh: CNN Indonesia.

    Trong lượt trận cuối bảng A giải vô địch U19 Đông Nam Á hôm 10/7, Thái Lan và Việt Nam hòa nhau 1-1 và dắt tay nhau đi tiếp. Chủ nhà Indonesia thắng 5-1 trước Myanmar nhưng chỉ đứng thứ 3, do kém hơn hai đối thủ về chỉ số đối đầu, dù cùng có 11 điểm.

    "Quả thực, tính chất của cuộc đối đầu trong tình huống như vậy (15 phút cuối trận - PV) đã biến mất. Các cầu thủ Thái Lan và Việt Nam lẽ ra phải chơi sòng phẳng vào thời điểm đó, nhưng thực tế thì không phải vậy", HLV Shin nói.

    U19 Indonesia bị loại khỏi U19 Đông Nam Á. Đây là lần thứ hai họ dừng bước ngay tại vòng bảng với tư cách chủ nhà, kể từ lần đầu vào năm 2005. Tuy vậy, HLV Shin vẫn lạc quan rằng Indonesia có thể thành công tại U20 World Cup 2023.

    "Tôi thấy tương lai của bóng đá Indonesia rất tươi sáng. Sau này, chúng tôi sẽ thử sức ở AFC và U20 World Cup. Tôi đảm bảo các cầu thủ sẽ đủ sức thi đấu tốt ở World Cup. Thật tiếc vì đội không đủ điều kiện vào bán kết, nhưng tôi hy vọng người hâm mộ và truyền thông có thể thấy được rằng bóng đá Indonesia đang tốt hơn cả về thể chất và tinh thần", HLV Shin nói.

    Theo Duy Minh - Zing.vn | 09:26 11/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...