MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • Phản ứng của HLV Qatar sau trận thua Ecuador

    05:58 Thứ hai 21/11/2022

    Thua Ecuador 0-2 tối 20/11, ông Felix Sanchez mong học trò cải thiện màn trình diễn ở những trận tiếp theo để đáp lại tình cảm từ người hâm mộ.

    "Chúng tôi chỉ muốn chúc mừng đối thủ. Họ xứng đáng giành chiến thắng. Qatar còn rất nhiều điều phải cải thiện. Chúng tôi đã không vượt qua được áp lực tâm lý và có một khởi đầu tồi tệ", Daily Mail dẫn lại phát biểu của ông Felix Sanchez.

    Với tư cách chủ nhà World Cup, Qatar có màn chào sân thất vọng khi thua toàn diện trước Ecuador. Đại diện châu Á không cầm nổi bóng, thậm chí không có một cú sút trúng đích nào trong suốt 90 phút. Ở bên kia chiến tuyến, Enner Valencia gieo sầu cho người hâm mộ chủ nhà bằng cú đúp bàn thắng ngay trong hiệp một.

     - Bóng Đá

     Qatar (áo đỏ) bất lực trước tốc độ và sức mạnh của Ecuador.

    Ở lần đầu bước ra giải đấu tầm cỡ thế giới, đoàn quân của HLV Sanchez không tránh khỏi việc bị khớp. Họ thực hiện hỏng nhiều tình huống đơn giản khiến CĐV mất kiên nhẫn.

    Trả lời về việc CĐV bỏ về khi trận đấu còn chưa kết thúc, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: "Chúng tôi cảm thấy được ủng hộ và hy vọng điều này vẫn sẽ diễn ra ở trận đấu tiếp theo. Tôi biết thất bại là điều khó chấp nhận. Nhưng tuyển Qatar sẽ cố gắng rút kinh nghiệm từ ngày hôm nay. Chúng tôi tự tin sẽ làm người hâm mộ tự hào hơn ở những trận tiếp theo".

    Trong khi đó, HLV của Ecuador, Gustavo Alfaro, dành lời khen ngợi cho tinh thần của học trò sau khi bị tước bàn thắng ở ngay phút thứ 3: "Quyết định của VAR đã ảnh hưởng đến tâm lý của chúng tôi. Thậm chí, các cầu thủ còn không hiểu điều gì xảy ra khi trọng tài kiểm tra lại bàn thắng. Dù vậy, Ecuador vẫn kiên trì gây sức ép và thu về bàn thắng không lâu sau đó".

    "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở tình huống việt vị của Michael Estrada. Nhưng khi xem lại đoạn video từ công nghệ bắt việt vị bán tự động, tôi nghĩ cậu ấy cần làm gì đó với móng chân của mình", ông Alfaro bông đùa.

    Thất bại trước Ecuador khiến Qatar khó vượt qua vòng bảng bởi ở hai lượt trận còn lại, họ sẽ phải chạm trán Hà Lan, đội tuyển đang đứng hạng 8 thế giới, và Senegal, nhà ĐKVĐ châu Phi với dàn sao đang thi đấu cho các CLB hàng đầu châu Âu.

    Theo Tuấn Nguyên - Zing.vn | 05:09 21/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...