MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Phản ứng của HLV Moriyasu khi CĐV Nhật Bản dọn rác

    10:27 Chủ nhật 27/11/2022

    Huấn luyện viên Hajime Moriyasu cho rằng hành động các cổ động viên Nhật Bản nhặt rác trên khán đài là việc đương nhiên.

    Theo Sanspo, trong buổi họp báo trước trận tuyển Nhật Bản gặp Costa Rica, khi phóng viên người Mỹ đặt câu hỏi về việc cổ động viên Nhật Bản nhặt rác, huấn luyện viên Hajime Moriyasu trả lời: "Đó là chuyện đương nhiên của người Nhật. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng tôi đã được dạy điều này".

    Hôm 23/11, sau chiến thắng 2-1 gây bất ngờ của đội tuyển Nhật Bản trước đối thủ Đức, khán giả quốc tế thấy hình ảnh các CĐV đến từ xứ hoa anh đào nán lại sau trận đấu để dọn dẹp khán đài. Nhiều CĐV Nhật Bản đem sẵn và chia nhau các túi đựng rác, đi theo từng hàng ghế để thu gom.

    Phản ứng của HLV Moriyasu khi CĐV Nhật Bản dọn rác - Bóng Đá

    CĐV Nhật Bản dọn sạch khán đài. 

    Trước đó, trong trận khai mạc giữa Qatar và Ecuador hôm 23/11, nhiều CĐV xứ mặt trời mọc đến sân Al Bayat cũng để lại hình ảnh đẹp tương tự. Khi trận đấu kết thúc, những người này nán lại sân để nhặt chai lọ, giấy gói thức ăn hoặc thậm chí là những lá cờ mà CĐV hai đội bỏ lại.

    Hành động dọn rác của cổ động viên Nhật Bản trên khán đài gây chú ý tại World Cup 2022, dù đây không phải là lần đầu họ làm điều này mỗi khi đội tuyển dự các giải đấu lớn. Tại các kỳ World Cup trước, khán giả Nhật Bản cũng để lại hình ảnh đẹp nhờ thói quen giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường, bất kể kết quả trận đấu của đội nhà.

    Các cầu thủ tuyển Nhật Bản cũng có thói quen làm sạch phòng thay đồ. Sau trận thắng Đức, các "chiến binh Samurai xanh" dọn sạch sẽ ngăn nắp phòng thay đồ tại sân Khalifa, đồng thời gấp hạc giấy để lại, thể hiện lòng biết ơn và tinh thần bóng đá.

    Duy Minh | 08:00 27/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...