MỚI NHẤT :
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Phản ứng của HLV Ancelotti khi Vinicius bị phân biệt chủng tộc

    21:13 Thứ hai 22/05/2023

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Italy đứng về phía cậu học trò sau những lời miệt thị xuất hiện trong trận đấu hôm 21/5.

     

    Vinicius không muốn thi đấu nữa, tôi nói với Vini rằng cậu ấy đã đúng. Cả sân vận động Mestalla gọi Vini là “khỉ”. La Liga thực sự có vấn đề. Tôi yêu cầu trọng tài dừng trận đấu nhưng ông ấy không nghe. Kể cả tỷ số trận đấu có là 3-0 nghiêng về chúng tôi đi chăng nữa, trận đấu cũng không nên tiếp tục”, HLV Carlo Ancelotti phát biểu sau trận đấu.

    Khuya 21/5 (giờ Hà Nội), Vinicius là tâm điểm của trận đấu giữa Valencia và Real Madrid trong khuôn khổ vòng 35 La Liga. Chân chạy cánh người Brazil nổi giận với cổ động viên có mặt tại Mestalla vì bị gọi là “khỉ”. Đến phút bù giờ, Vinicius bị đuổi khỏi sân sau một pha xô xát. Ở tình huống đó, tiền đạo 22 tuổi đã bị cầu thủ đội chủ nhà kẹp cổ trước.

     - Bóng Đá

    Vinicius tỏ ra rất bất mãn trước hành vi của cổ động viên trên sân Mestalla.

    Theo báo chí Tây Ban Nha, CLB Valencia đã xác định được danh tính hai cổ động viên được cho là có lời miệt thị nhắm vào Vinicius. Một số bình luận trên mạng xã hội cho rằng khẩu hình cổ động viên đó buông ra từ “tonto” (ngớ ngẩn), chứ không phải “mono” (khỉ).

    Sau sự việc không đáng có này, Chủ tịch FIFA, Gianni Infatino cũng đã lên tiếng và bày tỏ sự cảm thông với tiền đạo người Brazil. Ông cho hay: “Không có chỗ cho phân biệt chủng tộc trong bóng đá hay xã hội và FIFA đứng về phía cầu thủ trong những trường hợp như thế này”.

    Minh Đức | 20:43 22/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...