MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea (H1): Thế trận cân bằng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Phản ứng của De Gea khi Tây Ban Nha bị loại

    06:30 Thứ tư 07/12/2022 | 4

    Thủ môn David de Gea bấm thích bài đăng của MU về anh chỉ ít phút sau thất bại của tuyển Tây Ban Nha trước Morocco ở vòng 16 đội World Cup 2022 tối 6/12 (giờ Hà Nội).

    Phản ứng của De Gea khi Tây Ban Nha bị loại - Bóng Đá

    Bài đăng của MU đến ngay sau thất bại của Tây Ban Nha trước Morocco. 

    Tài khoản mạng xã hội của MU đăng tải một bài viết có hình ảnh De Gea đang tập luyện trong chuyến du đấu ngắn ngày tại Tây Ban Nha. Đội chủ sân Old Trafford đính kèm thông điệp: "Vững chắc trước khung gỗ".

    Động thái của "Quỷ đỏ" đến sau khi "La Roja" bị Morocco cầm chân 0-0 trong 120 phút ở vòng 16 đội World Cup 2022. Bước vào loạt sút luân lưu, thầy trò HLV Luis Enrique thua 0-3 và chính thức bị loại. De Gea chủ động bấm thích bài đăng của MU.

    Trước World Cup 2022, De Gea nhận cuộc gọi từ HLV Enrique. Thuyền trưởng ĐTQG nói rằng ông không trao cơ hội cho thủ thành này nữa. De Gea đã hỏi lý do nhưng không nhận được câu trả lời.

    Theo truyền thông, HLV Barcelona không chọn De Gea vì kỹ năng chơi chân kém. Tuy nhiên, Tây Ban Nha lại thất bại trước đại diện châu Phi ở loạt sút luân lưu khi Unai Simon đứng trong khung gỗ. Khả năng cản phá 11 m của De Gea tốt hơn nhiều so với thủ môn của Athletic Bilbao. Thống kê của Statman Dave cho thấy kể từ chung kết Europa League mùa 2020/21, De Gea thay đổi kỹ thuật bắt phạt đền và cản được 28,6% số quả phạt đền phải đối mặt. Cùng thời điểm, Simon cản phá 12,5% số quả phạt đền đối mặt.

    De Gea chưa giải nghệ ở cấp tuyển. Dù vậy, anh lại nhận tin nhắn từ Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales trong tháng trước với nội dung: "Tôi được thông báo về quyết định giải nghệ của cậu. Chúc mừng vì cậu đã thực hiện được điều mình mong muốn".

    "De Gea dường như bị sốc. Thủ môn này đáp lại rằng anh chưa bao giờ có ý định rời tuyển Tây Ban Nha", Daily Mail cho biết.

    "Hơn một năm qua, De Gea chơi tốt và là trụ cột của Man United. Tôi không nói rằng cậu ấy phải được bắt chính cho tuyển Tây Ban Nha nhưng ít nhất De Gea vẫn có thể mang kinh nghiệm của mình lên tuyển", nhà báo Jose Alvarez nhận định.

    De Gea từng bắt chính cho "La Roja" kể từ khi ra mắt dưới thời HLV Vicente del Bosque vào năm 2014. Tuy nhiên, anh không còn được trọng dụng khi Enrique lên nắm quyền. Lần gần nhất De Gea xuất hiện trong màu áo "La Roja" là vào tháng 10/2020 khi anh cùng đồng đội chạm trán Ukraine.

    Hiểu Phong | 05:27 07/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...