MỚI NHẤT :
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Phản ứng của CĐV Thái Lan sau thất bại trước U19 Lào

    23:02 Thứ tư 13/07/2022

    Người hâm mộ xứ sở Chùa vàng bức xúc sau khi chứng kiến đội tuyển U19 thua Lào 0-2 ở bán kết giải Đông Nam Á tối 13/7.

    "Tôi nghĩ chúng ta nên sang học hỏi Lào. Họ phát triển bóng đá trẻ quá nhanh", tài khoản Mathaporn Nanta cho biết. "Này thì không ngại Lào", CĐV Toomtoom mỉa mai.

    "Quá mất mặt. Tôi chẳng biết nói gì hơn. Họ thi đấu như thể đi đóng kịch. Các cầu thủ cần xem xét lại bản thân", tài khoản Phichai bình luận. "Làm sao có thể thắng khi các tiền đạo toàn "bắn chim". Hãy thay huấn luyện viên ngay lập tức", người dùng Kleebkaew cho biết.

     - Bóng Đá

    U19 Lào vào chung kết với thành tích toàn thắng, ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.

    Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á giàu thành tích nhất ở bóng đá cấp độ U19 với 5 lần vô địch. Tuy nhiên, ở giải đấu năm nay, "Tiểu Voi chiến" lại gây thất vọng khi để thua đối thủ bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt là U19 Lào.

    U19 Thái Lan chỉ còn biết tự trách khi bỏ lỡ nhiều cơ hội, nổi bật nhất là pha đá bồi trước khung thành không còn thủ môn của Winai Aimoat. Tuy nhiên, số 10 lại đá hụt bóng khó tin.

    Hai pha lập công của Peter Phanthavong và Damoth Thongkhamsavath tiễn Thái Lan rời giải và giúp Lào có lần đầu tiên trong lịch sử vào chung kết giải trẻ Đông Nam Á. Thầy trò HLV Weiss tái ngộ Malaysia, đối thủ họ từng thắng 1-0 ở vòng bảng. Trong khi đó, Thái Lan sẽ gặp lại kình địch Việt Nam ở trận tranh hạng ba.

    Chung kết và trận tranh hạng ba sẽ diễn ra trên sân Bekasi vào ngày 15/7.

    Tuấn Nguyên - Zing.vn | 22:52 13/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...