MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Phản ứng của CĐV Indonesia khi đội nhà bị Việt Nam và Thái Lan loại

    22:58 Chủ nhật 10/07/2022 | 18

    Tối 10/7, trận hòa 1-1 giữa U19 Việt Nam và Thái Lan ở loạt trận cuối bảng A khiến U19 Indonesia bị loại sớm ở giải U19 Đông Nam Á 2022.

    U19 Việt Nam có trận hòa 1-1 trước Thái Lan ở loạt trận cuối cùng bảng A, giải U19 Đông Nam Á 2022. Kroekphon Arbram mở tỷ số cho "Tiểu Voi chiến" còn Khuất Văn Khang giúp U19 Việt Nam gỡ hòa.

    "Thái Lan và Việt Nam đã chơi an toàn trong những phút cuối để giữ tỷ số hòa. Sự uể oải thấy rõ trong từng pha xử lý", CĐV Bayu Sumilir bình luận. "Thái Lan và Việt Nam đã cố tình khiến Indonesia bị loại", Mas Thalib bực bội.

     - Bóng Đá

    Văn Khang tỏa sáng đúng lúc để giúp U19 Việt Nam vào bán kết. Ảnh: VFF.

    "Đó là sự nghiệt ngã của bóng đá. Chúng ta cần làm tốt nhiệm vụ sớm hơn và đừng mong đợi điều gì từ các đối thủ. Đây chỉ là một giải đấu trẻ. Các cầu thủ vẫn còn nhiều cơ hội để phát triển", tài khoản Randue Jeneng ngậm ngùi. Đồng quan điểm, CĐV Ahh Maad cho biết: "Ít nhất U19 Indonesia đã không chơi như những kẻ hèn nhát".

    Ở lượt trận cuối bảng A giải U19 Đông Nam Á, U19 Indonesia giành chiến thắng đậm 5-1 trước Myanmar. Lúc này, cả 3 đội U19 Việt Nam, Thái Lan, Indonesia có cùng 11 điểm và thầy trò HLV Shin Tae-yong bị loại từ vòng bảng.

    Lý do là ở giải U19 năm nay, trong trường hợp các đội bằng điểm, thứ tự ưu tiên để xét thành tích là đối đầu trực tiếp, hiệu số, bàn thắng ghi được.

    Trước đó, U19 Indonesia đã hoà không bàn thắng trước U19 Việt Nam và Thái Lan. Vì vậy, khi xét thành tích đối đầu giữa 3 đội, họ thất thế bởi U19 Việt Nam và Thái Lan hoà nhau có bàn thắng.

    U19 Việt Nam vào bán kết với ngôi nhất bảng A và sẽ gặp đội đứng thứ 2 tại bảng B, trong khi Thái Lan gặp đội nhất bảng B. Loạt trận vòng knock-out diễn ra vào ngày 13/7.

    Tuấn Nguyên - Zing.vn | 22:52 10/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...