MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Phân tích tình huống Man City mất bàn thắng vì sai lầm của trọng tài

    10:29 Thứ tư 11/04/2018

    Lỗi nhận định của trọng tài Mateu Lahoz khiến Man City không thể kết thúc hiệp một với tỷ số 2-0. Trong buổi họp báo, HLV Guardiola không tiếc lời phê phán vị "vua áo đen".

    Diễn biến hiệp hai trận đại chiến nước Anh ở tứ kết lượt về Champions League có thể rẽ theo chiều hướng tích cực hơn cho đội chủ nhà, nếu trọng tài Mateu Lahoz công nhận tình huống Leroy Sane đưa bóng vào lưới Liverpool cuối hiệp một.

    Những tranh cãi xoay quanh tình huống này còn khiến huấn luyện viên Pep Guardiola bị đuổi lên khán đài sau giờ nghỉ. Việc trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng là hoàn toàn sai lầm.

     - Bóng Đá

    Pep Guardiola to tiếng mắng trọng tài. Ảnh: Daily Mail

    Theo luật sân 11 người, cầu thủ đứng ở vị trí việt vị khi vi phạm cùng lúc 4 điều sau:

    1. Đứng ở phần sân của đối phương.

    2. Chỉ đứng trên một cầu thủ của đối phương. Thủ môn cũng được tính là cầu thủ.

    3. Tham gia vào đường bóng đó

    4. Đứng phía trước quả bóng (theo hướng tấn công)

     - Bóng Đá

     Tình huống gây tranh cãi nhất trận Man City vs Liverpool.

    Áp dụng luật vào tình huống của Leroy Sane: Thủ môn Loris Karius lao lên đấm bóng, Sane chỉ còn đứng trên một cầu thủ Liverpool, nên anh đã rơi vào thế việt vị. Tuy nhiên, đứng trong thế việt vị không đồng nghĩa sẽ bị thổi phạt.

    Điểm mấu chốt ở đây là sau cú đấm của Karius, quả bóng đập vào người Milner rồi bay ngược trở về vị trí của Sane. Theo luật, cầu thủ chỉ bị thổi phạt nếu đứng trong thế việt vị (như đã nêu ở trên), đồng thời nhận đường chuyền của đồng đội. Chiếu theo điều đó, Sane ghi bàn từ đường chuyền của đối thủ là hoàn toàn hợp lệ.

    Trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Pep Guardiola không tiếc lời chỉ trích trọng tài: "Mateu Lahoz thật đặc biệt. Ông ta cố gắng để trở nên khác người. Tôi chỉ nói với Mateu rằng bàn thắng của Sane hợp lệ, và rồi ông ta đuổi tôi lên khán đài.

    Trận đấu có lẽ đã khác nếu tỷ số là 2-0 sau giờ nghỉ. Trận đấu có lẽ cũng khác nếu bàn thắng việt vị của Salah ở lượt đi không được công nhận." 

     - Bóng Đá

     Thống kê trận đấu.

    Hoàng Anh | 05:47 11/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...