MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Phan Thanh Hậu lọt vào “mắt xanh” của HLV U16 Nhật Bản

    21:15 Thứ ba 07/06/2016 | 21| 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ Phan Thanh Hậu được tăng cường cho U16 HAGL đã giành được lời khen từ phía HLV Moriyama Yoshiro của U16 Nhật Bản.

    Giành chiến thắng 4-1 trước lực lượng U16 được tăng cường của HAGL đã chứng tỏ sức mạnh không thể coi thường của U16 Nhật Bản. Phan Thanh Hậu & Nguyễn Lam dù được tăng cường cho các đàn em nhưng cũng không thể giúp đội bóng của mình tránh khỏi một trận thua khá chênh lệch.

    Đại diện của U16 Nhật Bản đánh giá khá cao khả năng thi đấu của của U16 Bình Dương và đặc biệt có lời khen tiền vệ Trọng Huy. Họ đánh giá nếu các cầu thủ áo đỏ chơi gắn kết hơn thì tương lai sẽ rất phát triển.

    HLV Moriyama Yoshiro "chấm" Phan Thanh Hậu. Ảnh: Quang Thịnh

    HLV Moriyama Yoshiro nhận xét: “Đây quả thật là một trận đấu khó khăn với chúng tôi khi trời mưa và bóng ướt. Phía HAGL cũng có nhiều cầu thủ chơi rất xuất sắc như cầu thủ Phan Thanh Hậu, Nguyễn Lam. Họ chống lại lối chơi áp sát của U16 Nhật Bản bằng cách chơi ban bật nhỏ bởi những cầu thủ có kỹ thuật khéo léo.”

    Khi được biết rằng đây là lần đầu tiên các cầu thủ U16 HAGL chơi bóng với giày, HLV trưởng U16 Nhật đã tỏ ra khá ngạc nhiên. Ông thật sự không hiểu các cầu thủ sẽ làm quen với việc đỡ bóng như thế nào khi mang giày. HLV Moriyama Yoshiro cũng chia sẻ ở Nhật thì họ không đào tạo trẻ theo phương pháp này. Dù bằng phương pháp gì thì khán giả đều có chung một nhận xét là các cầu thủ đội bạn có thể hình quá tốt, cao hơn nhiều so với lứa HAGL.

    Tại VCK U16 châu Á sắp tới diễn ra vào tháng 9 ở Ấn Độ, U16 Nhật Bản nằm chung bảng với U16 Việt Nam, dẫu vậy họ vẫn đem quân sang đây tập huấn. Chia sẻ về điều này, HLV của U16 Nhật Bản cho biết: “Ở Nhật Bản không có khái niệm giấu bài, nếu làm vậy chúng ta sẽ tự hại chúng ta mà thôi. Bằng cách thi đấu đúng chiến thuật đã đề ra rồi dựa vào đó chúng tôi triển khai bài tập mới chứ không bao giờ giấu bài.”

    Tiền vệ Phan Thanh Hậu (giữa) được tăng cường cho U16 HAGL nhưng không thể giúp các đàn em. Ảnh: Quang Thịnh.

    Tiền vệ Phan Thanh Hậu (giữa) được tăng cường cho U16 HAGL nhưng không thể giúp các đàn em. Ảnh: Quang Thịnh.

    Về phía U16 HAGL, HLV Guillaume Graechen không bình luận gì về trận đấu mà dành khá nhiều lời khen ngợi dành cho các cầu thủ đến từ Nhật Bản. Đặc biệt, HLV người Pháp nói về Kubo Takefusa: “Tôi đã xem Kubo nhiều trên Youtube và cũng đã truyền đạt lại những gì tôi hiểu về cậu ấy cho các học trò. Cậu ấy thuận chân trái, chơi rất bình tĩnh, có tư duy và thông minh.”

    Sau trận đấu này, các cầu thủ trẻ của HAGL sẽ trở về học viện. Trong khi đó, U16 Nhật Bản bay về nước và tiếp tục tập luyện. Vào cuối tháng, JFA (Liên đoàn bóng đá Nhật) sẽ tổ chức Giải International Dream Cup 2016 để đội tuyển chơi cọ xát với những đội bóng mạnh hơn nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK U16 châu Á 2016 diễn ra tại Ấn Độ vào tháng 9.2016.

    VCK U16 châu Á 2016 diễn ra từ ngày 15.9 - 2.10.2016 tại Ấn Độ. 16 đội bóng U16 xuất sắc sẽ tranh tài tại 2 địa điểm nhằm tìm ra 4 suất dự U17 World Cup 2017 cũng trên đất nước này. U16 Việt Nam nằm cùng Bảng B với U16 Nhật, U16 Australia và U16 Kyrgyzstan.

    | 21:00 07/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...