Phan Thanh Bình và ký ức cứu đồng đội khi xem World Cup
10:10 Thứ ba 05/06/2018
Cựu tuyển thủ quốc gia Phan Thanh Bình và đồng đội tại CLB Đồng Tháp đã trải qua nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong những đêm diễn ra World Cup 2006.

Danh thủ nối tiếng đất Lai Vung (Đồng Tháp) thi đấu cho CLB địa phương từ 2003 đến 2008 trước khi khoác áo HAGL và Long An (tiền thân là Gạch Đồng Tâm Long An).

Bị rút ăng-ten tivi và chuyện đi cứu đồng đội

Giai đoạn còn sinh hoạt tập trung ở khu nhà tập thể cách sân Đồng Tháp 2 km là những ký ức không thể quên với Phan Thanh Bình. Đặc biệt là giai đoạn diễn ra World Cup 2006 tại Đức mà Italy lên ngôi vô địch.

Anh kể không riêng World Cup mà cả giải bóng đá châu Âu Euro là nỗi lo của BHL vì họ sợ tác động đến giờ giấc sinh hoạt của cầu thủ, rồi trực tiếp ảnh hưởng đến phong độ và kết quả thi đấu.

Phan Thanh Bình và ký ức cứu đồng đội khi xem World Cup - Bóng Đá

 Thời gian rảnh rỗi, Phan Thanh Bình vẫn ra sân cùng đội bóng điện ảnh. Ảnh: Quang Thịnh.

“Những trận đấu diễn ra vào đêm khuya là BHL phải rút ăng-ten tivi để đảm bảo cầu thủ có sức khỏe hoàn thành giáo án của hôm sau. Còn những trận đá sớm, chúng tôi vẫn xem bình thường”, cựu tiền đạo ĐTVN chia sẻ.

Không xem cũng khó ngủ được, đặc biệt là đêm nào có đội tuyển yêu thích của các cầu thủ cùng phòng. Khi đó, cầu thủ Đồng Tháp ở chung 3-4 người là chuyện bình thường ở xứ bưng biền.

Có những hôm được “xả trại”, Phan Thanh Bình và đồng đội lại phải bỏ dở trận đấu của tuyển Tây Ban Nha để đi cứu đồng đội.

Anh kể: “Số là tiền đạo Nguyễn Văn Hiệp đi chơi về muộn, không hiểu sao xe lại lao xuống ruộng. Có người chạy về khu tập thể báo nên tôi và anh HLV thủ môn Nguyễn Văn Tưởng (đang công tác tại PVF) phải chạy ra cứu.”

Giờ thì Văn Hiệp đã nghỉ thi đấu, HLV đội Đồng Tháp khi đó là ông Phạm Anh Tuấn cũng không còn làm bóng đá nhưng những kỷ niệm thời khó khăn đó chưa bao giờ phai với Phan Thanh Bình.

Giải nghệ và thoải mái xem World Cup 2018

Năm 2015, Phan Thanh Bình bất ngờ lên núi đá bóng khi tham gia CLB Daklak ở giải hạng Nhất. Rồi anh cũng quyết định giải nghệ ở tuổi 29 để bước sang làm quen ở vị trí huấn luyện viên phó cho đội Mancons Sài Gòn.

Phan Thanh Bình và ký ức cứu đồng đội khi xem World Cup - Bóng Đá

 Phan Thanh Bình (phải) trong một lần lên sóng bình luận bóng đá. Ảnh: Facebook nhân vật.

Năm 2017, danh thủ này chính thức cầm quân thay cho đàn anh Lưu Ngọc Hùng cho đến hết mùa giải năm đó, đồng thời mở hai trung tâm bóng đá cộng đồng ở TP.HCM và Sa Đéc (Đồng Tháp).

Giờ đây, không còn làm bóng đá nữa, dành nhiều thời gian cho cô con gái và thỉnh thoảng nhận lời vài chương trình bình luận, cựu cầu thủ 32 tuổi có thể thưởng thức World Cup trọn vẹn.

“Không riêng gì tôi mà cả thế giới đều háo hức trước ngày hội bóng đá sắp diễn ra tại Nga. Có thể tôi sẽ xem cùng bạn bè ngoài quán, hoặc coi ở nhà miễn sao an toàn là được”, anh cho biết.

Phan Thanh Bình và ký ức cứu đồng đội khi xem World Cup - Bóng Đá

 Đội tuyển Brazil liệu có làm nên chuyện ở Nga vào tháng 06 này. Ảnh: Getty Images.

Đội bóng được Phan Thanh Bình đặt niềm tin năm nay là Đức và Brazil. Lý do thì nhiều nhưng về cơ bản đây là hai đội bóng nhiều tham vọng nhưng anh nghĩ những vũ công samba sẽ lên ngôi.

Đã qua rồi thời của Ronaldo của tuyển Brazil hay Ruud Van Nistelrooy ở tuyển Hà Lan, Phan Thanh Bình chờ đợi một tiền đạo sở hữu những kỹ năng như hai thần tượng của mình ở World Cup 2018.

Nguồn: Zing.vn
Lê Minh | 06:00 05/06/2018