MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Phái đoàn của Incheon United bất ngờ với sức hút của Xuân Trường

    14:34 Thứ ba 29/12/2015

    Hơn 3000 người hâm mộ tiền vệ Lương Xuân Trường đã “đổ bộ” vào trang thông tin của Incheon United sau khi tin chính thức của thương vụ này được xác nhận.

    (BongDa.com.vn) – Hơn 3000 người hâm mộ tiền vệ Lương Xuân Trường đã “đổ bộ” vào trang thông tin của Incheon United (IUFC) sau khi thông tin chính thức của thương vụ này được xác nhận.

    Phái đoàn của Incheon United bất ngờ với sức hút của Xuân Trường
    Phái đoàn Hàn Quốc rất phấn khởi khi mang được Xuân Trường về Incheon United. Ảnh: Đình Viên.
    S
    au buổi ký hợp đồng giữa Xuân Trường với Incheon United kết thúc, khán phòng chỉ còn vài phóng viên phái đoàn của CLB đang chơi ở K-League tỏ ra khá bất ngờ trước sức hút của tiền vệ Lương Xuân Trường. Khoe với chúng tôi về bản tin ngắn về Xuân Trường trên trang facebook của đội bóng, họ không tin rằng lượng tương tác lại cao đến thế.

    Incheon United là CLB mới thành lập 2003 với quãng thời gian 12 năm góp mặt tại sân chơi hàng đầu Xứ kim chi. Dẫu vậy, chưa khi nào họ có lực lượng CĐV từ nước ngoài, mà cụ thể là Việt Nam đông như bây giờ. Với họ Xuân Trường đã là cầu nối giữa hai đất nước ngay sau khi đặt bút ký hợp đồng.

    Người phụ trách truyền thông trong sự kiện này của đội bóng khoe với chúng tôi về lượng tương tác rất cao. Trước khi Xuân Trường xuất hiện trên trang thông tin này, IUFC chỉ có khoảng 17.200 lượt “thích”. Tuy nhiên, ngay sau đó đã có hơn thêm 3000 lượt “thích” được thêm vào mà đa số là người hâm mộ Xuân Trường đến từ Việt Nam.

    Vị phụ trách này lạc quan khi cho rằng: “Mới chỉ 2 giờ đồng hồ sau lễ ký hợp đồng mà lượng tương tác cao như vậy thì có lẽ sang ngày mai con số này còn tăng hơn nữa” – Và quả thật, đến thời điểm sáng ngày 29/12/2015, lượng “thích” của trang facebook này lên đến 20.356, tức là tăng hơn 5000 lượt.

    Phái đoàn của Incheon United bất ngờ với sức hút của Xuân Trường
    Thông tin về vụ chuyển nhượng của Xuân Trường thu hút rất gần cả 1000 lượt “thích” từ người hâm mộ Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.

    Đó là chưa kể phạm vi báo chí chính thống và truyền thông trong nước đã khai thác rất nhiều mảng tin xung quanh thương vụ này kể từ khi có thông tin Xuân Trường sang Hàn Quốc thi đấu. Tất cả đã mang lại sự hiệu quả về mặt hình ảnh rất tốt về đội bóng đầu tiên ở K-League đặt chân đến Việt Nam.

    Phóng viên Junhyung Seo tiết lộ: “CĐV Incheon United rất hứng thú với thông tin này và họ mong chờ sự thể hiện của Xuân Trường trong màu áo mới. Một số đọc giả còn so sánh và gọi Xuân Trường là “Alonso của Incheon United.”

    Không vội ra về sớm, phái đoàn của Incheon ngồi lại dùng tiệc nhẹ và nói chuyện về thương vụ vừa diễn ra. Có thể thấy từ ông giám đốc điều hành IUFC, đến ông lãnh đạo ngành văn hóa tại Incheon đều hài lòng khi đã quảng bá hình ảnh địa phương ra nước ngoài. Trước đó, họ đã phát cho từng phóng viên một cuốn sách nhỏ để giới thiệu danh lam thắng cảnh tại nơi Xuân Trường sắp thi đấu.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...