MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Phá lưới Young Boys, Greenwood xứng đáng được Rangnick trọng dụng?

    09:41 Thứ năm 09/12/2021

    BongDa.com.vn Tác giả Samuel Luckhurst của Manchester Evening News cho rằng Mason Greenwood xứng đáng được HLV Ralf Rangnick cân nhắc sử dụng trong trận gặp Norwich.

    Ở trận đấu không đặt nặng mục tiêu với Young Boys, HLV Ralf Rangnick đã trao cơ hội ra sân cho khá nhiều cầu thủ ít được thi đấu và nhưng nhân tố trẻ của Manchester United. Nếu những lão tướng như Juan Mata, Nemanja Matic không thể hiện được nhiều, một số tài năng trẻ Anthony Elanga, Amad Diallo chưa để lại nhiều dấu ấn. Thì Mason Greenwood đã khẳng định được giá trị của bản thân thông qua bàn thắng đẹp mắt ở phút thứ 9.

    Phá lưới Young Boys, Greenwood xứng đáng được Rangnick trọng dụng? - Bóng Đá

    Greenwood ghi bàn mở tỷ số ở trận hoà Young Boys.

    Tiền đạo người Anh đã ghi điểm sâu sắc với tân HLV Rangnick và cho ông có thêm một phương án lựa chọn chất lượng trên hàng công của Quỷ Đỏ trong những trận đấu tới. Ngoài tình huống phá lưới Young Boys, Greenwood cũng tạo ấn tượng với những thống kê khác: 2 lần qua người thành công, 3 đường chuyền dài chính xác, có 1 đường chuyền tạo ra cơ hội, 4 lần tranh chấp thành công, giải vây 2 lần và có 1 pha tắc bóng chính xác.

    Tác giả Samuel Luckhurst nhận định, Greenwood có những tố chất thích hợp với chiến thuật pressing mà HLV Rangnick muốn xây dựng ở Old Trafford. Anh có sức trẻ, sự khát khao và phẩm chất kỹ thuật toàn diện. Và trước mắt, Greenwood cần được trao cơ hội ra sân ngay từ đầu trong trận gặp Norwich City vào cuối tuần này tại Ngoại hạng Anh. Nhất là trong bối cảnh Marcus Rashford đang cho thấy sự sa sút phong độ ở những trận đấu gần đây.

    Samuel Luckhurst viết thêm rằng Greenwood đang trên con đường phát triển bản thân và xứng đáng có một suất trong thành phần ĐT Anh tham dự VCK World Cup 2022 tại Qatar vào năm sau. HLV Gareth Southgate đã phớt lờ cầu thủ sinh năm 2001 trong rất nhiều đợt tập trung ĐTQG mặc cho phong độ của anh hồi đầu mùa là rất ấn tượng.

    Phá lưới Young Boys, Greenwood xứng đáng được Rangnick trọng dụng? - Bóng Đá

    Greenwood sẽ được HLV Rangnick trọng dụng?

    Đối với cá nhân Greenwood, bàn thắng vào lưới Young Boys cũng giúp anh giải hạn cho chính mình sau gần 2 tháng tịt ngòi (pha làm bàn gần nhất vào ngày 16/10 trong trận gặp Leicester City). Những rắc rối liên quan đến COVID-19 đã làm gián đoạn khả năng cống hiến của anh cho Man Utd (từ cuối tháng 11). Anh vắng mặt trong 2 trận gặp Watford và Villarreal, ngồi dự bị nhưng không được vào sân trong 2 trận gặp Chelsea và Arsenal.

    Trở lại mạnh mẽ với màn phá lưới Young Boys, Greenwood hứa hẹn sẽ khiến cuộc cạnh tranh cho suất đá chính ở các vị trí chạy cánh trên hàng công Man Utd trở nên hấp dẫn hơn. Và NHM cũng mong anh có thêm động lực để sớm lấy lại phong độ ghi bàn như trước đây.

    Ralf Rangnick - Giáo sư trong bóng đá 

     
    Đăng Huy | 09:11 09/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...