MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Peter Ijeh chỉ ra vấn đề của các đội châu Phi ở World Cup

    21:07 Thứ bảy 26/11/2022

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo Peter Ijeh không hài lòng với màn trình diễn của các đội bóng châu Phi tại World Cup 2022 đang diễn ra ở Qatar.

     

    5 đại diện của châu Phi đã không thể có được một chiến thắng trong các trận đấu đầu tiên của họ tại giải đấu này. Những chú sư tử Terangha của Senegal đã thay đổi điều đó với chiến thắng 3-1 trước chủ nhà Qatar vào tối thứ Sáu.

    Đội bóng của Aliou Cisse sẽ cần phải đánh bại Ecuador trong trận đấu cuối cùng của họ để giành được một vị trí trong vòng 16 đội. Tuy nhiên, Tunisia đang đối mặt với việc bị loại khỏi cuộc thi sau khi họ thua 0-1 trước Australia mới đây. Tunisia xếp cuối bảng D với 1 điểm sau 2 trận.

    Sadio Mane passes Mo Salah to become Africa's highest paid player as top nine listed - Bóng Đá

     Hai ngôi sao lớn nhất của châu Phi không thể dự giải năm nay.

    Ijeh tin rằng các đội châu Phi làm chưa đủ tại giải vô địch thế giới. Ijeh nói với The Telegraph: "Các đội bóng châu Phi đã không thể hiện đủ bản lĩnh như chúng ta từng thấy trong quá khứ, điều đó thật đáng tiếc."

    Morocco sẽ đối đầu với Bỉ vào tối Chủ nhật. Họ không thắng nhưng đã có trận ra quân không hề tệ khi hòa đương kim á quân Croatia 0-0. Bỉ không quá xuất sắc nhưng đã làm đủ để có 3 điểm trước Canada ngày ra quân bằng chiến thắng tối thiểu.

    Chưa có đội châu Phi nào từng vào đến bán kết World Cup và điều đó có vẻ sẽ không thay đổi ở giải đấu năm nay. Dù vậy ứng viên vô địch hàng đầu là Argentina đã để thua sốc trận ra quân.

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 20:37 26/11/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...