MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Pep xin lỗi Gerrard vì đã chế giễu cú trượt chân năm nào

    21:00 Thứ ba 14/02/2023

    BongDa.com.vn Pep Guardiola đã xin lỗi Steven Gerrard và thừa nhận ông cảm thấy xấu hổ vì "những bình luận ngu ngốc" về cú trượt chân của anh năm nào.

     

    Vào thứ 6 vừa qua, Pep Guardiola phát biểu rằng Man City không có trách nhiệm trong cú trượt chân của Steven Gerrard năm nào. Ông cho biết: "Tôi không biết liệu chúng tôi có chịu trách nhiệm về việc Steven Gerrard trượt chân ở Anfield hay không. Đó có phải là lỗi của chúng tôi không?"

    Pep Guardiola apologises for ‘stupid comments’ about Steven Gerrard - Bóng Đá

     Pep xin lỗi Gerrard vì những bình luận thiếu suy nghĩ. 

    Thời điểm đó, Liverpool đang cạnh tranh quyết liệt cho ngôi vô địch nhưng rồi cú trượt chân của Gerrard đã góp phần giúp Man City đăng quang ở mùa giải 2013/2014.

    Tuy nhiên, Pep đã nhanh chóng nhận ra mình đã lỡ lời. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: "Tôi đã xin lỗi Steven Gerrard vì những bình luận ngu ngốc và không cần thiết mà tôi đã nói lần trước về cậu ấy. Cậu ấy biết tôi ngưỡng mộ cậu ấy như thế nào trong sự nghiệp, cũng như từ những gì cậu ấy làm được trong màu áo đội tuyển."

    "Tôi xấu hổ về bản thân vì tôi đã chia sẻ điều đó. Tôi thực sự tin vào những bình luận của mình về việc bảo vệ câu lạc bộ của mình nhưng tôi đã không đại diện cho câu lạc bộ của mình để ghim tên cậu ấy vào những bình luận ngu ngốc này."

    Ngọa Long | 20:30 14/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...