MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Pep phản ứng thế nào về sự xấu chơi của Atletico?

    06:27 Thứ năm 14/04/2022 | 3

    BongDa.com.vn Pep Guardiola đã đưa ra ý kiến khi Felipe bị thẻ đỏ và Jack Grealish bị kéo tóc trong cuộc hỗn chiến giữa Atletico với City.

     

    6 năm của Pep Guardiola ở Man City

    Felipe đã bị đuổi khỏi sân sau một loạt những va chạm xuyên suốt trận đấu. Một cầu thủ khác của Atletico Madrid cũng để lại ấn tượng xấu trước Manchester City là Stefan Savic, đã kéo tóc của Jack Grealish. Người hâm mộ Tây Ban Nha còn ném bia vào Guardiola khi ông đi xuống đường hầm.

    Dù vậy Guardiola từ chối bình luận về vụ việc: "Tôi không có gì để nói. Đừng nói về trọng tài. Hay đối thủ. Mọi người đều thấy hành động của họ, thế thôi. Tôi không có gì để nói. Chúng tôi đi ăn tối và sau đó chuẩn bị cho trận bán kết FA Cup."

    Pep Guardiola:

     Pep từ chối bình luận về những pha chơi xấu của Atletico.

    "Tôi muốn dành lời khen ngợi cho các cầu thủ. Chúng tôi đã cống hiến tất cả. Chúng tôi phải sống trong những tình huống như thế này. Đối thủ đã thực sự, thực sự chơi tốt. Họ đã dồn ép chúng tôi rất nhiều. Họ đã chơi rất xuất sắc trong hiệp 2. Chúng tôi đã gặp rắc rối lớn."

    "Chúng tôi đã bảo vệ kết quả bằng hết sức mình. Fernandinho đã rất xuất sắc, cậu ấy đã tạo cho chúng tôi một sự thúc đẩy đáng kinh ngạc. Đây là vòng bán kết thứ ba trong lịch sử của chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy áp lực đôi chút. Đó là một thành tích đáng kinh ngạc."

    Thanh Vũ | 05:57 14/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...