MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Pep: 'Nếu còn sống, Cruyff sẽ khuyên tôi ở lại Man City'

    06:30 Thứ năm 24/11/2022

    Pep Guardiola thừa nhận tầm ảnh hưởng của Johan Cruyff lên sự nghiệp của mình sau khi gia hạn hợp đồng với Man City chiều 23/11 (giờ Hà Nội).

    "Tôi khá chắc chắn rằng Johan Cruyff sẽ nói, 'Hãy gia hạn hợp đồng với Man City thêm hai năm nữa'. Tôi khá chắc chắn rằng ông ấy sẽ nói thế!", Guardiola khẳng định. Pep gia hạn hợp đồng hai năm với Man City, qua đó sẽ ở lại thành đội bóng thành Manchester đến tháng 6/2025.

    "Những gì xảy ra trong mười năm qua, sẽ tiếp tục trong mười năm tới - câu lạc bộ cho thấy sự ổn định", thuyền trưởng Man City nói trong ngày công bố việc ký hợp đồng. "Ở phần lớn các CLB, mọi người ủng hộ HLV vì kết quả. Ở đây (Man City) họ hỗ trợ HLV vô điều kiện - mọi người đều làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết mình".

    Ràng buộc trước đó giữa chiến lược gia xứ Catalonia và đội đương kim vô địch nước Anh kết thúc vào tháng 6/2023. Man City sẽ trở thành đội bóng Pep gắn bó lâu nhất trên cương vị HLV trong sự nghiệp.

    Pep: 'Nếu còn sống, Cruyff sẽ khuyên tôi ở lại Man City' - Bóng Đá

     Pep Guardiola có thể dẫn dắt Man City trong 9 mùa giải. Ảnh: Man City.

    Ông nói thêm: "Ở đây tôi hạnh phúc, thoải mái, có mọi thứ cần thiết để làm tốt nhất công việc của mình. Tôi có sự hỗ trợ. Tôi yêu công việc của mình và không thể ở một nơi khác tốt hơn bây giờ. Tôi không thể ở một nơi tốt hơn bởi vì trong bảy năm qua, chúng tôi đã ở trong những thời điểm tồi tệ, tồi tệ và cách ban lãnh đạo hỗ trợ tôi trong những thời điểm tồi tệ này mới là điều thực sự quan trọng".

    Guardiola bắt đầu dẫn dắt Man City vào mùa hè 2016. Ông trải qua 374 trận trên cương vị HLV trưởng Man City, giành 271 chiến thắng, chinh phục tổng cộng 11 danh hiệu, bao gồm 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh. Cựu HLV Barca cũng đang là chiến lược gia nhận lương cao nhất Ngoại hạng Anh hiện tại, với thu nhập 20,1 triệu bảng/mùa.

    Như vậy, Pep sẽ có thêm ít nhất ba mùa giải để hiện thực hóa tham vọng vô địch Champions League cùng Man City (tính cả mùa này). Truyền thông Anh tiết lộ việc ban lãnh đạo Man City nỗ lực chiêu mộ Erling Haaland vào mùa hè vừa qua là nguyên nhân lớn khiến Pep ở lại. Bên cạnh đó, nếu Man City quyết chiêu mộ Cristiano Ronaldo ở mùa trước, Pep sẽ không gia hạn hợp đồng với CLB.

    Theo Hồng An - Zing.vn | 19:45 23/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...