MỚI NHẤT :
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Pep: "Một cầu thủ xuất chúng"

    09:44 Thứ hai 06/02/2023

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Tây Ban Nha dành lời khen ngợi đến cầu thủ đã trực tiếp kết liễu The Citizens.

     

    Bàn thắng duy nhất của Harry Kane trong cuộc tiếp đón Manchester City đêm qua đã mang về thắng lợi cho Tottenham Hotspur, đồng thời, đây còn là pha lập công thứ 267 của Kane cho Spurs - thành tích giúp anh vượt qua Jimmy Greaves để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB.

    Phát biểu sau trận đấu, HLV Pep Guardiola đã dành lời chúc mừng đến cột mốc ấn tượng của Kane. Yahoo News dẫn lời chiến lược gia người Tây Ban Nha:

    Pep Guardiola admits Manchester City are second best to Arsenal ahead of their Cup showdown - Bóng Đá

     Pep khen ngợi Kane.

    "Tôi sẽ không nói rằng đây là đội bóng của một mình Harry Kane, nếu không Poch sẽ gắt gỏng với tôi và tôi không muốn điều đó."

    "Thay mặt Man City, tôi có thể chúc mừng cột mốc đáng kinh ngạc này. Cậu ấy là một cầu thủ xuất chúng."

    "Hai tuần trước, chúng tôi đã có thể lội ngược dòng với một kết một kết quả khó khăn hơn. Lần này tỷ số chỉ là 1-0, nhưng tình hình lại khác biệt với sân vận động và những sự gián đoạn trên sân."

    “Chúng tôi đã khởi đầu rất tốt trong 15 phút đầu tiên cho đến khi phải nhận bàn thua. Sau đó, chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp một, hiệp hai thì không tốt bằng."

    "Có quá nhiều sự gián đoạn và chúng tôi không thể kiểm soát trận đấu. Chúng tôi cũng đã có cơ hội ghi bàn trước một đội chơi phòng ngự rất tốt."

    Huỳnh Phong | 09:14 06/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...