MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Pep: "Man City không bao giờ tiếp cận trận đấu với sự sợ hãi"

    10:36 Chủ nhật 07/03/2021

    BongDa.com.vn Những phát biểu đáng chú ý của cựu thuyền trưởng Barcelona trước thềm trận đại chiến với Man Utd.

    Man City đang đứng đầu Premier League ở thời điểm hiện tại. Họ cũng đang sở hữu chuỗi trận thắng liên tiếp dài bậc nhất châu Âu.

    Lúc này, đại diện nửa xanh thành Manchester quá vượt trội với phần còn lại của Premier League. Họ đã bỏ xa các đội xếp sau và đang một mình một ngựa trên đường đua vô địch.

    Rõ ràng, binh đoàn áo xanh đã tạo nên một khí thế bất khả chiến bại. Bởi vậy dù chỉ thắng 2/6 trận derby Manchester gần nhất, HLV Pep Guardiola vẫn cực kỳ tự tin: “Man City của tôi sẽ không bao giờ tiếp cận một trận đấu với sự sợ hãi.

    Pep Guardiola:

    Pep Guardiola đang hướng đến derby Manchester với tâm thế tự tin.

    Chúng tôi hiểu rõ Man Utd là mạnh như thế nào. Cái cách họ thi đấu tại Stamford Bridge rất ấn tượng, về cả cường độ lẫn nhịp độ.

    Họ có khả năng pressing tầm cao tốt và có sự dũng cảm ở nhiều khía cạnh khác nhau.

    Vậy nhưng Manchester City luôn sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách, và điều chúng tôi hướng đến là chiến thắng."

    Ở một diễn biến khác, hướng đến trận đấu sắp tới, màn trình diễn của Bruno Fernandes như thế nào chắc chắn là điều được số đông các cổ động viên quan tâm. Bởi lẽ Bruno là linh hồn, là trạm trung chuyển của hầu như tất cả những đợt lên bóng của Quỷ Đỏ. Nhưng anh cũng đang có một phong độ không tốt trong các trận cầu lớn.

    Tevez hóa người hùng giúp Man City đánh bại Birmingham:

     
    Anh Tú | 10:06 07/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...