MỚI NHẤT :
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Pep Guardiola và lời tiên đoán chuẩn xác về 'người cứu rỗi' Chelsea

    15:07 Thứ bảy 08/05/2021

    BongDa.com.vn Pep Guardiola chắc chắn là một trong những huấn luyện viên sắc sảo nhất trong lịch sử bóng đá.

    Pep Guardiola đã có được những thành công đáng kinh ngạc trong suốt sự nghiệp huấn luyện của mình. Sau khi mang hết danh hiệu này đến danh hiệu khác về sân Camp Nou cho Barcelona, ông đã có 3 năm thống trị nước Đức với Bayern Munich. Sau đó, Pep đến Manchester City và chuẩn bị giành Premier League thứ ba trong 4 năm, đồng thời có thể giành Champions League đầu tiên trong lịch sử Man City.

    Pep Guardiola và 3 lần may mắn đồng hành tại vòng bán kết Champions League - Bóng Đá

     Pep gặt hái vô số thành công dù còn khá trẻ.

    Nhiều người cho rằng Pep thành công vì toàn được dẫn dắt đội lớn. Tuy nhiên sự sắc sảo để có thể làm việc với những ngôi sao lớn nhất thế giới và giữ được phong độ đỉnh cao suốt thời gian dài là điều không phải HLV nào cũng làm được. Nhiều huấn luyện viên hàng đầu châu Âu đã bị ảnh hưởng bởi Guardiola. Thomas Tuchel là một trong số đó. Tháng trước Tuchel đã cho biết: "Khi anh ấy còn là huấn luyện viên của Barcelona, tôi đã theo dõi hầu hết mọi trận đấu của họ. Tôi rất ấn tượng về cách họ tạo ra thành công với phong cách của mình: những chàng trai học viện, bóng đá tấn công, cầm bóng. Tôi đã học được rất nhiều điều từ việc xem các trận đấu và hiểu thêm về trận đấu."

    Tuchel đối đầu với Guardiola trong 3 mùa giải ông dẫn dắt Bayern. Lần đầu tiên hai người ngồi với nhau là vào năm 2014, khi Tuchel rời Maizn. Kể cả khi đã rời sân bóng, họ vẫn thích nói về chiến thuật. Tuchel kể: "Nếu bạn đi chơi với Pep, tại sao không nói về bóng đá? Còn điều gì để nói về tôi nữa? Đối với tôi, anh ấy là một người có ảnh hưởng rất lớn. Chúng tôi bắt đầu nói về chiến thuật và điều đó thật tuyệt. Chúng tôi nói về các vị trí trên sân và những gì anh ấy đã làm với Barcelona."

    "Anh ấy giải thích cho tôi và chúng tôi đã sử dụng bảng vẽ để xem xét các vị trí và các tình huống chiến thuật trên sân. Chúng tôi đã nói về cách anh ấy thay đổi Barcelona khi mua Cesc Fabregas và cách dùng Lionel Messi như một 'số chín ảo' và cách tạo ra khoảng trống, chơi với hàng hậu vệ 3 người và hậu vệ 4 người".

    Tuchel tất nhiên rất hài lòng với cuộc gặp này, nhưng Pep Guardiola cũng có ấn tượng sâu sắc không kém. Trong cuốn sách "Pep Guardiola: Sự tiến hóa", kể chi tiết về 3 năm của Pep ở Munich, tác giả Marti Perarnau đã nhớ lại cuộc trò chuyện với Guardiola vào năm 2015, khi chiến lược gia này thể hiện sự ấn tượng với Tuchel.

    Thomas Tuchel sẽ lại mang

     Pep và Tuchel ấn tượng về nhau.

    Perarnau viết: "Tôi nhớ đã hỏi anh ấy vào năm 2015 là hãy tên hai huấn luyện viên có tiềm năng lớn nhất. Không chút do dự, anh ấy nói, 'Tuchel và (Antonio) Conte'". Khi Tuchel mới đến Premier League, Pep cũng đã dự đoán ngay là "sẽ thành công".

    Tuchel thực sự đã phát huy hết tiềm năng của mình trong sáu năm qua. Cũng như Conte, người đã vô địch Premier League và FA Cup cùng Chelsea và vừa dẫn dắt Inter Milan đến chức vô địch Serie A, chấm dứt 9 năm thống trị của Juventus.

    Sau khi giúp Paris Saint-Germain chơi trận chung kết Champions League đầu tiên trong lịch sử, Tuchel đến Chelsea khi mọi thứ ở sân Stamford Bridge đang khá hỗn loạn. Chiến lược gia người Đức đã giúp họ quay lại top 4, còn nguyên cơ hội lập cú đúp ở FA Cup và Champions League. Vào cuối tháng này, Tuchel sẽ có cơ hội để đánh giá khả năng của mình trong trận chung kết Champions League. Ở phía đối diện sẽ là Guardiola, đối thủ đặc biệt của Tuchel.

    Danh hiệu cảm xúc nhất của Chelsea:

     
    Thanh Vũ | 14:37 08/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...