MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Pep Guardiola sẽ ngồi vào “ghế nóng” ở đội tuyển Brazil?

    18:10 Thứ hai 12/12/2022

    Đó là một viễn cảnh đáng mong chờ với người hâm mộ "Selecao". Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đang lên kế hoạch tìm kiếm người thay thế HLV Tite và Pep Guardiola được cho là lựa chọn hàng đầu lúc này.

    Với việc HLV Tite từ chức sau World Cup 2022, "ghế nóng" tại đội tuyển Brazil đang vô chủ. Theo truyền thông quốc tế, CBF đang lên kế hoạch mời HLV Pep Guardiola, dù đây được xem là mục tiêu không mấy khả thi hiện tại.

    Bởi lẽ, nhà cầm quân người Tây Ban Nha được cho vừa gia hạn hợp đồng với CLB Man City hồi tháng 11. Theo đó, Pep sẽ gắn bó với Man xanh đến mùa hè 2025, khoảng 1 năm đến kỳ World Cup tiếp theo.

     - Bóng Đá

    Pep Guardiola gia hạn năm hợp đồng với Man City đến mùa hè 2025. Ảnh: Mirror.

    Với những gì mà Pep Guardiola đã làm được tại đội chủ sân Etihad, giới chủ của Man City khó có khả năng "nhả người" trong tương lai gần và bản thân chiến lược gia 51 tuổi có lẽ cũng sẽ không có ý định rời đội bóng thành Manchester vào lúc này.

    Tuy nhiên, phía CBF vẫn tỏ rõ quyết tâm mời chào vị "thuyền trưởng" của Man City. Theo tờ Sport, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil - Ednaldo Rodrigues sẽ sớm liên hệ với Pep Guardiola để đàm phán về hướng đi trong thời gian tới.

     - Bóng Đá

    Nhà cầm quân 51 tuổi được cho là mục tiêu săn đón của Liên đoàn bóng đá Brazil. Ảnh: Daily Express.

    Dù khả năng thuyết phục thành công chiến lược gia người Tây Ban Nha ngay hiện tại là không cao, nhưng giữa 2 bên có thể tiến tới một giao ước trong tương lai.

    Bản thân HLV Pep Guardiola cũng từng úp mở mong muốn được dẫn dắt một đội bóng ở cấp độ đội tuyển quốc gia và Brazil là một sự lựa chọn đáng chờ đợi.

    Trong một phát biểu trước đây, Pep từng chia sẻ rằng: "Brazil là một đội tuyển tuyệt vời. Họ luôn là ứng cử viên nặng ký và được yêu thích nhất trong mọi giải đấu tham gia".

     - Bóng Đá

    HLV Pep Guardiola cũng có cảm tình đặc biệt với "Selecao". Ảnh: Marca.

    Có thể thấy, nhà cầm quân 51 tuổi này không phải là không có ý định với "Selecao". Đó sẽ là cơ sở để người hâm mộ Brazil tin vào khả năng Pep Guardiola dẫn dắt đội bóng vàng xanh trong tương lai.

    Sâm Thương | 16:08 12/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...