MỚI NHẤT :
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Pep Guardiola ra tuyên bố, Man Utd nguy cơ mất 2 bom tấn

    12:49 Chủ nhật 06/03/2022

    BongDa.com.vn Cả hai ông lớn thành Manchester đều có chung một kế hoạch chuyển nhượng quan trọng vào mùa Hè tới.

     

    Pep cập nhật về tình hình của Gabriel Jesus

    “Tôi nghĩ rằng câu lạc bộ cần một tiền đạo.", HLV Pep Guardiola phát biểu trong cuộc họp báo trước trận derby Manchester.

    "Bạn nói rằng, chúng tôi chơi thật tuyệt vời khi không có tiền đạo, vì đội đang giành chiến thắng. Nhưng khi chúng tôi không thắng, bạn lại nói rằng chúng tôi cần một tiền đạo."

    "Làm thế nào để những cầu thủ này thi đấu mà không có tiền đạo trong đội hình? Ở Premier League, bạn phải chơi với một tiền đạo. Vì vậy, chúng tôi cần một tiền đạo, tôi nghĩ là câu lạc bộ sẽ cố gắng."

    Manchester City vs Liverpool: Guardiola sets points target of 96 - Bóng Đá

     Pep xác nhận kế hoạch chiêu mộ tiền đạo. 

    Với tuyên bố đến từ Pep, đội chủ sân Etihad chắc chắn sẽ tái khởi động kế hoạch chiêu mộ Harry Kane trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Còn nhớ, The Citizens đã làm mọi cách để thuyết phục Chủ tịch Daniel Levy 'nhả người', và bản thân Kane cũng gây sức ép để được chuyển sang Man City trong mùa Hè năm ngoái. Song, rốt cuộc thì Levy vẫn quyết định giữ chân sút người Anh ở lại.

    Dù vậy, tình hình dự kiến sẽ thay đổi hoàn toàn trong phiên chợ sắp tới, khi mà hợp đồng của Kane chỉ còn lại thời hạn khoảng 2 năm. Vì vậy, mùa Hè sẽ là thời điểm thích hợp nhất để Spurs bán đi tiền đạo này và thu về một khoản phí cao nhất có thể. Với Man City, chứng kiến màn trình diễn siêu đẳng của Kane trong thất bại trước Tottenham mới đây, có lẽ họ cũng sẽ không ngần ngại phá két cho ngôi sao này. 

    Chiêu mộ Kane là nước đi khôn ngoan của BLĐ Quỷ đỏ - Bóng Đá

    Harry Kane vẫn là một tiền đạo hàng đầu châu Âu. 

    Tất nhiên, ai cũng biết rằng Kane cũng là một mục tiêu chuyển nhượng quan trọng của Man Utd. Nhưng so với Man City, sức hút đến của Quỷ đỏ là thấp hơn đáng kể, khi mà Kane vẫn đang khao khát danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Ngoài ra, Man City có thể tập trung hoàn toàn vào Kane, còn Man Utd lại có quá nhiều vị trí khác trong đội hình cần phải nâng cấp. 

    Hiển nhiên, Man City cũng có thể nhắm đến Erling Haaland, và với mối quan hệ không tốt đẹp giữa 'siêu cò' Mino Raiola với Man Utd, đồng thời là câu chuyện Roy Keane chấm dứt sự nghiệp của Alf-Inge Haaland - bố của Erling Haaland, thì rõ ràng là đội chủ sân Old Trafford lại tiếp tục gặp bất lợi trong thương vụ này.

    Hơn hết, Man Utd còn có khả năng bỏ lỡ cả Kane lẫn Haaland, với việc chân sút người Na Uy được cho là có mong muốn chơi bóng tại La Liga. Nhìn chung, nếu Pep đã hạ quyết tân thâu tóm một tiền đạo cắm, thì đây chắc chắn là một tin tức tiêu cực đối với Man Utd. 

    Huỳnh Phong | 12:19 06/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...