MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Pep Guardiola ôm De Bruyne nói trong nước mắt về cú ăn ba, gây bão

    17:15 Thứ năm 22/06/2023 | 14

    Pep Guardiola gây bão với khoảnh khắc ôm Kevin de Bruyne nói trong nước mắt sau khi Man City hoàn tất cú ăn ba, với thắng lợi trước Inter Milan ở chung kết Cúp C1.

    Man City vừa tung đoạn phim về trận chung kết Champions League, với không ít những khoảnh khắc lần đầu các fan được chứng kiến.

    Pep Guardiola ôm De Bruyne nói trong nước mắt về cú ăn ba, gây bão - Bóng Đá

    Khoảnh khắc xúc động của Pep Guardiola và học trò cưng De Bruyne.

    Tại đây, người hâm mộ cuối cùng cũng có thể nghe rõ chính xác những gì Pep Guardiola nói trong nước mắt trong lúc ôm chầm lấy De Bruyne, người phải rời sân từ sớm vì chấn thương, sau trận đấu.

    Trong khi ngôi sao người Bỉ nói lời cảm ơn người thầy của mình, Pep Guardiola ôm chặt De Bruyne, thốt lên trong nước mắt: “Chúng ta làm được rồi. Chúng ta làm được rồi. Bảy năm chiến đấu, chúng ta đã làm được. Chúng ta đã làm được, Kevin! Bây giờ chúng ta đã đạt (Cúp C1) được rồi”.

    Pep Guardiola ôm De Bruyne nói trong nước mắt về cú ăn ba, gây bão - Bóng Đá

    Ông vừa khóc vừa nói với De Bruyne: Chúng ta làm được rồi, chúng ta làm được rồi, sau khi Man City thắng Inter ở chung kết Cúp C1.

    Khoảnh khắc thầy trò giữa họ thực sự gây bão với người hâm mộ. Một người dùng twitter bày tỏ: “Giọng điệu run rẩy của Pep và cái ôm chặt giữa họ thật cảm động”.

    “Tôi ước chúng ta có thể giữ họ ở Man City mãi mãi”, người thứ 2 lên tiếng.

    Fan thứ 3 chỉ ra sự quan trọng của Pep Guardiola và De Bruyne ở Etihad: “Hai người là nền tảng cho thành công ở Man City. Họ mà đi thì coi như hết”,…

    Đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp cầm quân, Pep Guardiola giành được chiếc cúp C1 sau 2 lần ẵm cúp cùng Barca. Tuy nhiên, với De Bruyne là lần đầu tiên, cũng như là đầu tiên với Man City.

    Pep Guardiola ôm De Bruyne nói trong nước mắt về cú ăn ba, gây bão - Bóng Đá

    Nụ cười hạnh phúc của Pep Guardiola, sau 7 năm nỗ lực và được lãnh đạo ủng hộ tuyệt đối, cuối cùng Man City cũng giành được chiếc cúp C1 đầu tiên.

    Vào 2021, Man City của Pep Guardiola đã vào đến chung kết nhưng để thua Chelsea bởi bàn duy nhất của Kai Havertz.

    Pep Guardiola trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá giành được cú ăn ba với 2 đội bóng khác nhau. Ông cũng giúp Man xanh làm được điều tương tự như MU, trở thành đội bóng Anh thứ 2 chiến thắng cả 3 danh hiệu trong một mùa giải (Premier League, FA Cup và Champions League).

    Lâm Hoàng | 15:19 22/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...