MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Pep Guardiola: "Nếu tôi thua, tôi sai, còn nếu tôi thắng, tôi đúng"

    11:43 Thứ tư 07/06/2023

    BongDa.com.vn Qua Telegraph, Pep Guardiola thừa nhận có thể ông đã mắc sai lầm chiến thuật trong trận chung kết Champions League hai mùa giải trước.

     

    Man City sẽ đối mặt với Inter Milan tại Istanbul vào thứ Bảy với hy vọng giành được chiếc cúp danh giá nhất châu Âu cấp CLB đầu tiên trong lịch sử.

    Pep Guardiola: I got the game plan wrong in the 2021 final - Bóng Đá

     Guardiola muốn đem danh hiệu Champions League về Man City.

    Mới đây, Guardiola bày tỏ mong muốn có một kết quả tốt hơn so với trận chung kết với Chelsea vào năm 2021, khi ông bất ngờ loại bỏ sự lựa chọn đầu tiên của mình là tiền vệ cầm trịch, Rodri, và chứng kiến đội bóng của ông thua 0-1 tại Porto.

    "Đó là một phần chiến thuật, giống như trận đấu sẽ diễn ra vào thứ Bảy,” HLV của Man City nói. “Nếu tôi nói riêng với bạn lý do tại sao tôi đưa ra quyết định vào thời điểm đó, bạn có thể nói rằng điều đó đúng, nhưng rất đơn giản: ‘Nếu tôi thua, tôi sai, còn nếu tôi thắng, tôi đúng.'

    Bạn phải chấp nhận điều đó. Đó là một trận đấu chặt chẽ và về nhiều mặt chúng tôi tốt hơn họ nhưng chúng tôi đã thua. Tôi sẽ làm một cái gì đó khác bây giờ? Có thể nhưng điều đó không được nhớ đến."

    Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thêm: "Sớm muộn gì chúng tôi cũng phải giành chiến thắng ở châu Âu để tiến tới một đẳng cấp khác. Rất nhiều câu lạc bộ đã phá hủy các dự án và ý tưởng của họ, vì họ không thể vô địch ở đấu trường này, và rất nhiều câu lạc bộ đã trở thành câu lạc bộ lớn vì họ có thể giành chiến thắng.

    Nếu chúng tôi không giành được chức vô địch Premier League, thì mọi thứ dường như sẽ 'vô nghĩa'. Hơi bất công nhưng chúng ta phải chấp nhận."

    Minh Tuấn | 11:13 07/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...