MỚI NHẤT :
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • “Pep Guardiola muốn trở lại dẫn dắt La Masia”

    10:51 Thứ ba 01/09/2020 | 1

    BongDa.com.vn Một trong những ứng viên cho chiếc ghế chủ tịch đã tiết lộ kế hoạch của Barcelona.

    Nhiệm kỳ của Josep Bartomeu đang gặp rất nhiều sóng gió vì những mâu thuẫn nội bộ. Cuộc bầu cử chủ tịch mới của Barca theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào năm 2021, tuy nhiên hiện các thành viên còn lại của BLĐ, bộ phận người hâm mộ và các ứng viên khác đang tổ chức một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Nếu thành công, Bartomeu buộc phải rời ghế chủ tịch, và cuộc bầu cử sẽ diễn ra sớm hơn so với dự kiến.

    Toni Freixa là một trong những ứng viên cho chức vị cao nhất tại Barcelona. Tuy nhiên so với các đối thủ khác, Freixa có phần lép vế vì chưa có cam kết cũng như định hướng cụ thể. Thế nhưng, cựu giám đốc Blaugrana dường như muốn biến Pep Guardiola thành “quân bài tẩy” của mình.

     Pep muốn trở lại Barca?

    Phát biểu trên Goal, Freixa cho biết: “Pep từng tiết lộ ông ấy muốn dẫn dắt La Masia trong tương lai. Nhưng ông ấy cũng sẽ là giải pháp tuyệt vời cho đội một. Điều quan trọng là CLB lại chơi thứ bóng đá thành công và đẹp mắt, và tất nhiên sẽ không lặp lại những gì tương tự đã xảy ra trước Bayern.”

    Hợp đồng của Guardiola với Man City sẽ hết hạn vào năm tới, nhưng HLV 49 tuổi được cho là sẵn sàng đặt bút ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm tại Etihad nếu The Citizens đảm bảo chiêu mộ thành công Lionel Messi.

    Đẳng cấp của Lionel Messi

     
    Endo | 10:21 01/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...