MỚI NHẤT :
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Pep Guardiola: Man City phải giành được Cúp C1 để vĩ đại như MU

    13:55 Thứ hai 22/05/2023

    Pep Guardiola thừa nhận, để gia nhập những đội bóng vĩ đại như MU, Liverpool thì Man City nhất định phải giành được danh hiệu Champions League.

    Man City dưới triều đại của Pep Guardiola, ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 3 liên tiếp và là thứ 5 trong 6 năm qua, sau trận thắng 1-0 Chelsea tại Etihad tối 21/5.

     - Bóng Đá

     Pep Guardiola cùng Man City thống trị bóng đá Anh những năm gần đây nhưng ông thừa nhận đội cần phải giành được chiếc cúp C1 để được sánh ngang MU, Liverpool.

    Việc lên ngôi của đội bóng áo xanh được xác định từ tối trước đó sau khi Arsenal ‘tự thua’ (0-1) trong trận đấu với Nottingham Forest.

    Pep Guardiola bày tỏ sau trận rằng, cảm thấy những gì Man City làm được “thật đặc biệt”, tuy nhiên thừa nhận đội cần phải giành được danh hiệu Champions League thì mới có thể gia nhập những đội bóng vĩ đại nhất như MU, Liverpool:

    “Tôi không thể hình dung việc cùng Man City giành được 5 danh hiệu Premier League trong 6 năm qua.

    Tôi có cảm giác, chúng tôi làm được điều gì đó đặc biệt. Nhưng để được coi là một trong những đội bóng vĩ đại nhất như MU, Liverpool, Man City phải vô địch Champions League”.

    Vị thuyền trưởng Man xanh chia sẻ thêm: “Nhưng cũng thật không công bằng, nếu cho rằng Premier League chẳng nghĩa lý gì chỉ vì Man City không giành được Cúp C1.

     - Bóng Đá

     Haaland sẽ giúp ông cùng Man City 'đổi vận' ở Cúp C1 mùa này?

    Để chiến thắng Premier League là không dễ dàng nên nó rất ý nghĩa và quan trọng. Cuộc đua diễn ra hàng ngày, hàng tuần. Man City đã thắng 5 trong 6 mùa gần nhất và là 6 danh hiệu Ngoại hạng Anh trong 10 năm qua, là 7 nếu tính trong 12 năm,...

    Do vậy sẽ là không công bằng khi cần phải có danh hiệu Cúp C1 mới được công nhận giá trị cao nhất. Nhưng chúng tôi chấp nhận điều đó.

    Mọi người không yêu cầu tôi phải giành Cúp C1 về cho Man City nhưng sau những gì chúng tôi đã làm được, tôi biết sẽ không trọn vẹn nếu không làm được điều đó.

    Nhưng đôi khi tập luyện dưới áp lực như vậy thật tuyệt. Điều đó là cần thiết. Chúng tôi đã nói với nhau, chúng tôi phải nỗ lực để đạt được.

    Nếu Man City tiếp tục theo cách này, sớm muộn gì chúng tôi cũng vô địch Champions League. Hiện giờ chúng tôi đang đứng trước trận chung kết và phải cố gắng để đạt được điều đó”.

    Man City sẽ đấu MU ở chung kết FA Cup vào ngày 3/10, trước khi đụng độ Inter Milan cho giấc mộng bước lên đỉnh châu Âu ở 1 tuần sau đó (2h ngày 11/6).

    Lâm Hoàng | 13:35 22/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...