Vào ngày hôm qua, Man City chính thức công bố gia hạn thành công với Pep Guardiola đến năm 2023. Cho dù chưa thể giúp The Citizens đoạt được chiếc cúp bạc Champions League như mong đợi, nhưng với 3 lần vô địch League Cup, 2 Premier League và 1 FA Cup, rõ ràng giới lãnh đạo của đội chủ sân Etihad vẫn đặt trọn niềm tin vào chiến lược gia tài ba này.
Kể từ khi Pep Guardiola đến, khoảng cách giữa Man City và Man Utd ngày càng được nới rộng. Trong khi nửa xanh thành Manchester thành công về mặt danh hiệu thì Quỷ đỏ đang chật vật đi tìm lại ánh hào quang xưa. Với những cổ động viên lâu năm của M.U, điều này là rất khó chấp nhận.
Tuy nhiên, việc Man City giữ chân Pep có thể là tin vui đối với người hâm mộ đội chủ sân Old Trafford. The Citizens tiếp tục đặt niềm tin vào cựu thuyền trưởng Bayern Munich, nghĩa là họ sẽ không còn dành sự quan tâm cho Mauricio Pochettino. Man Utd xem như đã loại được một đối thủ nặng ký.
Cho dù Ed Woodward đã lên tiếng cam kết chiếc ghế của HLV Solskjaer tại CLB, nhưng không có nghĩa chiến lược gia người Na Uy sẽ an toàn nếu thành tích của Man Utd không được cải thiện. Hiện Quỷ đỏ đang xếp ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League. Trong trường hợp đội bóng vẫn bị top đầu bỏ xa, Ole hoàn toàn có thể nhận trát sa thải. Và Pochettino đang là ứng viên hàng đầu nếu điều đó xảy ra.
Man Utd và Arsenal đối đầu trong những năm 1990 và 2000: