MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Pep Guardiola cảnh báo Haaland

    17:59 Thứ tư 28/12/2022

    HLV trưởng của Man City yêu cầu Haaland giữ sự tập trung trước chuyến làm khách đến sân của Leeds tại vòng 17 Premier League rạng sáng mai (29/12, giờ Hà Nội).

    "Đó không phải một trận giao hữu. Man City muốn thắng, Leeds cũng vậy. Họ còn có lợi thế là sự cổ vũ từ người hâm mộ tại sân Elland Road", HLV Pep Guardiola phát biểu trong buổi họp báo diễn ra hôm nay (28/12).

    "Đây là một trong những trận đấu khó khăn nhất. Sau World Cup, tôi không hề muốn chạm trán Leeds. Họ là đội hung hãn nhất tại Premier League, điều này chứng minh qua nhiều thống kê. Cầu thủ của họ sẽ không cho chúng tôi thời gian để suy nghĩ. Mọi thứ phải diễn ra một cách chính xác nhất", chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thêm.

     - Bóng Đá

    Haaland đã ghi 24 bàn trên mọi đấu trường cho Man City mùa này.

    Khi còn nhỏ, Haaland là CĐV của Leeds. HLV Jesse March tiết lộ cầu thủ sinh năm 2000 nhắn tin cho ông để bày tỏ sự phấn khích về việc sẽ đối đầu Leeds ở loạt trận Boxing day.

    Cũng trong buổi họp báo, HLV Guardiola dành lời khen ngợi cho Julian Alvarez, cầu thủ vừa trở về sau hành trình như mơ tại World Cup 2022.

    "Được làm HLV của Alvarez là một đặc ân. Chúng tôi đều vui mừng khi cậu ấy giành chức vô địch thế giới. Cũng như Lionel Messi, cậu ấy có được sự thừa nhận xứng đáng", cựu HLV Barcelona cho biết.

    Ngoài ra, HLV sinh năm 1971 còn phàn nàn về lịch thi đấu trong tháng 1/2023. Khi đó, Man City phải chơi 6 trận trong 22 ngày. Từ 6/1 đến 14/1, "Cityzens" sẽ chạm trán Chelsea 2 lần, hai đối thủ còn lại là Southampton và Man United.

    "Lịch thi đấu của chúng tôi trong tháng 1 thật tồi tệ, xét cả về số lượng trận đấu lẫn thực lực của các đối thủ", Pep thừa nhận.

    Tuấn Nguyên | 17:49 28/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...