MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Pep đã nói gì với các học trò để tạo ra một Man City 'khủng khiếp' như hiện tại?

    07:24 Chủ nhật 07/03/2021

    BongDa.com.vn Man City đang đứng đầu Premier League ở thời điểm hiện tại, bên cạnh đó là một trận chung kết Carabao để chơi và 2 đấu trường FA Cup lẫn Champions League để chiến đấu.

    Pep Guardiola, HLV trưởng của Manchester City, cho biết ông không chắc liệu việc đăng quang ngôi vô địch Premier League sớm sẽ có ích hay sẽ cản trở đội bóng theo đuổi 'cú ăn 4' ở mùa giải này.

    Nửa xanh thành Manchester đang tỏ ra vượt trội với phần còn lại của Premier League khi đã bỏ xa nhóm bám đuổi phía sau một khoảng cách rất lớn - tất cả là nhờ vào chuỗi 15 trận gần nhất toàn thắng ở đấu trường Ngoại hạng.

    Việc giành được ngôi vô địch thứ 3 trong vòng 4 năm là một điều gì đó tương đối 'dư thừa', nhưng đủ để Man City tạm thời yên tâm về đấu trường quốc nội mà tập trung vào các giải đấu khác - mà cụ thể là Carabao Cup, FA Cup và Champions League.

    Pep đã nói gì với các học trò để tạo ra một Man City 'khủng khiếp' như hiện tại? - Bóng Đá

     Pep đang có cơ hội cùng Man City giành cú ăn 4 ở mùa giải này.

    Thuyền trường của Man City, đội sẽ tiếp đón đại kình địch Manchester United trên sân nhà vào Chủ nhật này, cho biết: "Đôi khi, khi bạn tập trung để chiến đấu cho Premier League trong một thời gian dài, bạn cũng sẽ cực kỳ tập trung cho các giải đấu khác; thế nhưng, thỉnh thoảng, khi bạn đã giành được thứ gì đó, bạn có thể giảm một chút sự tập trung và sau đó, thật khó để mang nó trở lại."

    "Tôi đã nói với các cầu thủ rằng cách duy nhất để tiến đến những khoảnh khắc đẹp nhất ở các đấu trường là phải tập trung toàn thời gian. Đây là những gì chúng tôi phải làm."

    "Mọi người ca ngợi những gì chúng tôi đang làm là hoàn hảo, và Man City tốt về mọi mặt. Tuy nhiên, nó chỉ tốt bởi vì chúng tôi giành chiến thắng. Thật ra thì ngay cả khi đội bóng làm điều tương tự ở những trận đấu tiếp theo, chúng tôi vẫn có khả năng phải nhận thất bại."

    "Vì vậy, chỉ nên tập trung vào trận đấu kế tiếp, cố gắng kéo dài cuộc chạy đua cho danh hiệu, rồi lại bước tiếp đến trận tiếp theo. Chúng tôi sẽ gặp Everton tại FA Cup, sau đó là trận lượt về tại Champions League."

    "Thật tốt nếu bạn chỉ tập trung vào trận đấu tiếp theo."

    Nhìn lại - Những khoảnh khắc ấn tượng của Man City trước Man United:

     
    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 06:54 07/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...