MỚI NHẤT :
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • Pep: 'Chơi như thế này, Arsenal sẽ hủy diệt chúng tôi'

    12:43 Thứ sáu 20/01/2023

    Chiến lược gia người Catalonia không ngần ngại chỉ trích các học trò sau màn lội ngược dòng thắng Spurs 4-2 ở trận đấu bù vòng 7 Ngoại hạng Anh mùa này.

    Pep: 'Chơi như thế này, Arsenal sẽ hủy diệt chúng tôi' - Bóng Đá

     Pep Guardiola không thể hài lòng dù Man City vừa thắng Tottenham ở trận đấu bù Ngoại hạng Anh rạng sáng 20/1 (giờ Hà Nội). Ảnh: Reuters.

    "Tôi muốn đánh bại Arsenal. Nhưng nếu chúng tôi cứ chơi như thế này, Arsenal sẽ hủy diệt City", Pep Guardiola giận dữ nói sau trận, "Tôi muốn đội bóng có lời đáp trả (sau màn trình diễn tệ hiệp một với Tottenham - PV), không chỉ từ các cầu thủ, nhân viên, mà toàn bộ đội bóng".

    Chiến lược gia 52 tuổi ám chỉ Man City có dấu hiệu tự mãn sau những thành công ở Ngoại hạng Anh trong vài năm qua. Ông nói: "Chúng tôi là một đội bóng trông có vẻ hạnh phúc và hài lòng với mọi thứ đang xảy ra, tôi không muốn điều này. Tôi muốn đánh bại Arsenal. Tôi không thể phủ nhận chúng tôi hạnh phúc (sau chiến thắng) như thế nào. Nhưng chúng tôi cách rất xa so với đội bóng từng có trong quá khứ, cách rất rất xa".

    Dejan Kulusevski và Emerson Royal ghi liền hai bàn trong những phút cuối hiệp một trận đấu giữa Man City và Tottenham, giúp đội khách vượt lên. Sang hiệp hai, cú đúp của Riyad Mahrez cùng các bàn thắng từ Julian Alvarez và Erling Haaland giúp nhà đương kim vô địch nước Anh thắng ngược 4-2.

    Song, Pep vẫn chỉ trích nặng nề màn trình diễn tổng thể của Man City. "Đội bóng chơi (như thể) vì ‘HLV của tôi bảo tôi phải làm thế này, thế kia'. Không có gì xuất phát từ trái tim và thâm tâm của cầu thủ cả. Man City đã may mắn và nếu không thay đổi, sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ đánh rơi điểm số", cựu HLV Barca nói, "Không đam mê, máu lửa, khát khao chiến thắng ngay từ phút đầu tiên".

    Cựu HLV Barca thậm chí chỉ trích cả CĐV: "Người hâm mộ của chúng tôi cũng vậy. Họ im lặng trong 45 phút. Họ la ó vì Man City đang thua. Tuy nhiên, có lẽ điều đó cũng không khác với những gì đã xảy ra khi chúng tôi giành 4 danh hiệu Premier League trong 5 năm. Sau khi chúng tôi ghi bàn, họ phản ứng tốt hơn, nhưng đó không phải là điều đáng bàn đến".

    Guardiola kết luận: "Có lẽ họ quá thoải mái vì chúng tôi đã vô địch 4 Premier League trong 5 năm. Sau khi chúng tôi bị dẫn trước, đội bóng đã đáp trả. Nhưng đó không phải vấn đề. Chúng tôi còn rất, rất xa mới có thể cạnh tranh ở cấp độ cao nhất. Các bạn có nghĩ chúng tôi sẽ bắt kịp được Arsenal như cách đang chơi không? Không đời nào. Hôm nay, chúng tôi đã may mắn".

    Chiến thắng trước "Gà trống" giúp Man City trở lại vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, đồng thời thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 5 điểm. Man City chơi nhiều hơn "Pháo thủ" 1 trận (19 so với 18).

    Hồng An/Hiểu Phong | 12:00 20/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...