MỚI NHẤT :
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pep chỉ rõ cái tên tài năng nhất: "Kẻ hạ nhục" Sanchez và Lukaku

    20:27 Thứ sáu 26/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Pep Guardiola đã gây sốc khi nói về cái tên ông cho rằng "tài năng nhất" mình từng thấy trong sự nghiệp cầu thủ cũng như cầm quân.

    Năm 2008 là thời điểm chiến lược gia gốc Catalan được đôn lên thay thế Frank Rijkaard trong vai trò thuyền trưởng Barcelona. Ngay lập tức, ông đã trao cho siêu sao Lionel Messi chiếc áo số 10 từ tay Ronaldinho và cho động thái đó thực sự đã thay đổi cả lịch sử đội chủ sân Nou Camp.

    Cầu thủ người Argentina là một trong những tài năng hiếm có trong làng bóng đá, và không nhiều người có thể vươn tới đẳng cấp của anh. Tuy nhiên, ông thầy cũ của Lionel Messi lại không cho rằng tiền đạo sinh năm 1987 là cầu thủ sở hữu tài năng xuất chúng nhất mà ông từng thấy trong cuộc đời.

    Pep Guardiola on Phil Foden - Bóng Đá

     Tuyên bố gây sốc của Guardiola.

    Mới đây, vị thuyền trưởng của Manchester City bất ngờ tuyên bố tiền vệ trẻ Phil Foden mới là người như vậy. Ông chia sẻ thẳng thắn (trích dẫn bởi báo chí xứ sương mù): "Cậu ấy là cầu thủ tài năng nhất mà tôi từng thấy khi còn là cầu thủ cũng như bây giờ đang là một người quản lý bóng đá".

    Foden năm nay mới chỉ 19 tuổi nhưng đã có được vị trí vững chắc ở đội một Man City. Trong năm vừa qua, cầu thủ này cùng đội chủ sân Etihad ẵm trọn danh hiệu quốc nội và cũng phá nhiều kỷ lục cá nhân. Đáng chú ý, Foden từng khiến 2 ngôi sao của Man Utd phải xấu hổ ở trận đấu vào cuối năm ngoái.

    Các nhà ĐKVĐ Premier League đã hạ gục đại kình địch với tỉ số 3-1, và hầu hết mọi thống kê xoay quanh trận đấu đều có sự chênh lệch, trừ những con số liên quan tới tắc bóng hay tranh chấp trên không. Tuy nhiên, khả năng chuyền bóng là điều mà các cầu thủ đội khách nên 'xấu hổ' ở cuộc đụng độ này.

     Theo Whoscored, Man City đã tung ra 700 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 92%, cao hơn rất nhiều so với bầy Quỷ đỏ với chỉ 380 lần và tỷ lệ cũng chỉ là 84%. Nhưng nếu nói đến một vài cá nhân giữa hai đội, có lẽ nhiều người hâm mộ phải cảm thấy sốc nặng...!

    Pep Guardiola on Phil Foden - Bóng Đá

     Phil Foden chỉ vào sân từ phút 90+1 ở trận MC 3-1 MU, nhưng vẫn tạo ra sự khác biệt.

    Romelu Lukaku và Alexis Sanchez chỉ sở hữu tổng cộng 4 đường chuyền, đạt lỷ lệ chính xác khoảng 83% trong hơn 50 phút bộ đôi này có mặt trên sân. Thấp hơn Foden, người chỉ vào sân ở phút 90+1 nhưng tạo ra 7 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 100%.

    Tương lai của cầu thủ sinh năm 2000 chắc chắn sẽ lâu dài ở Etihad, và hy vọng anh sẽ chứng tỏ được tuyên bố của ông thầy Guardiola là đúng đắn trong thời gian tới. Dĩ nhiên, để đạt đến đẳng cấp của Messi quả thực không phải chuyền dễ dàng với bất cứ ai.

    Vũ Quang Toản | 20:05 26/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...