MỚI NHẤT :
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • Pele từng gửi thông điệp đến Messi ở World Cup 2022

    06:56 Thứ bảy 04/03/2023

    Trong những năm tháng cuối đời, cố huyền thoại của bóng đá thế giới hy vọng Lionel Messi có thể vô địch World Cup cùng tuyển Argentina.

    Pele từng gửi thông điệp đến Messi ở World Cup 2022 - Bóng Đá

    Pele giành tình cảm đặc biệt cho Messi trong những năm tháng cuối đời. Ảnh: Barcelona FC. 

    Kely Nescimento, con gái của Pele, tiết lộ câu chuyện về cha mình trên giường bệnh trong thời gian diễn ra World Cup 2022. “Sau trận thua của Brazil (trước Croatia ở tứ kết - PV), tất cả người bước vào phòng bệnh đó (thường xuyên cho đến khi mọi thứ kết thúc) thường hỏi cha tôi, 'Có chuyện gì vậy Pele? Bây giờ ông muốn ai thắng?", Nescimento chia sẻ trên trang cá nhân.

    Cô kể lại tiếp: "Tất nhiên không phải là Argentina chứ! Và ông ấy nói, tôi muốn Argentina thắng. Rồi mọi người giả vờ (và đôi khi không) sửng sốt!! Làm sao ông lại mong như thế? Không thể nào! Argentina ư? Và ông ấy chỉ nói 'Đúng vậy, Messi xứng đáng với điều đó'."

    Khi Brazil thua Croatia trong trận tứ kết, tâm trạng của cha tôi trở nên tồi tệ hơn. Mọi người đều muốn Brazil vô địch World Cup, như một lời tri ân cho bố tôi. Nhưng cha tôi hiểu rõ bóng đá là như thế nào. Một trong những điều đó là việc bất kỳ đội nào cũng có thể giành chiến thắng, ông ấy sẽ luôn nói đó là điều ông yêu thích ở môn thể thao này", cô tiết lộ.

    Nescimento cũng cho biết thêm rằng trong một bữa tiệc, cô tình cờ gặp vợ của Messi, Antonela Roccuzzo. Con gái của "Vua bóng đá" ngay lập tức chuyển những lời chúc tốt đẹp nhất của cha mình tới cầu thủ 7 lần giành Quả bóng vàng. Cô ấy nói về việc Pele không thể xem trận chung kết World Cup 2022, nhưng được biết về kết quả: “Messi đã nâng được chiếc cúp và ông ấy rất vui”.

    Pele qua đời hôm 29/12 sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư. Ngay khi "Vua bóng đá" qua đời, Messi cũng bày tỏ lòng tiếc thương với huyền thoại người Brazil. “Yên nghỉ nhé, Pele”, Messi đăng tấm ảnh chụp chung cùng Pele trên trang cá nhân cùng lời tựa.

    Hồng An | 05:35 04/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...