MỚI NHẤT :
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Pele: Birth of a Legend - Phim tiểu sử đáng xem nhất cho fan bóng đá

    16:57 Thứ bảy 31/12/2022

    BongDa.com.vn Pele: Sự ra đời của một huyền thoại là bộ phim tiểu sử đầu tiên về huyền thoại bóng đá, và do chính Pele góp phần hoàn thiện.

     

    Phần đầu của bộ phim nói về cuộc sống khổ cực của cậu bé Pele 10 tuổi bên cạnh bạn bè và gia đình trong khu ổ chuột của bang Sao Paulo; phần sau tập trung vào sự nổi lên nhanh chóng của ông với đội tuyển bóng đá Brazil, đỉnh cao là chiến thắng tại World Cup 1958 ở Thụy Điển, khi Pele mới 17 tuổi.

    Mặc dù bộ phim rất đơn giản nhưng nó tiết lộ nhiều chi tiết thú vị. Ví dụ, nhiều khán giả sẽ phát hiện ra rằng Pele (tên khai sinh là Edison Arantes do Nascimento), đã nhận được biệt danh của mình từ một cầu thủ bóng đá nhí đối thủ và ban đầu rất ghét nó. Các nhà làm phim cũng xứng đáng được ghi nhận vì đã giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa giai cấp trong xã hội Brazil.

    Pele: Birth of a Legend - Phim tiểu sử đáng xem nhất cho fan bóng đá - Bóng Đá

     Vai diễn Pele thời trẻ.

    Bộ phim được nâng tầm nhờ màn trình diễn lôi cuốn của 2 diễn viên trẻ đóng vai Pele (đầu tiên là Leonardo Lima Carvalho, tiếp theo là Kevin de Paula), và sự hiện diện gây xúc động của siêu sao người Brazil Seu Jorge trong vai người cha lầm lì nhưng ấm áp của Pele. Ở gần cuối, chính Pele góp một vai khách mời, xuất hiện ngắn gọn, trong một phân cảnh thú vị. Vài giây đó đã khiến bộ phim càng trở nên đặc biệt.

    Thực tế, khi còn thi đấu chuyên nghiệp cho câu lạc bộ Santos ở Brazil, Pele đã có một sự nghiệp diễn xuất ấn tượng. Năm 1969, ông đóng vai một người ngoài hành tinh tên là Plinio Pompeu trong The Strangers, một chương trình truyền hình khoa học viễn tưởng. 2 năm sau, ông xuất hiện một thời gian ngắn trong bộ phim hài tình dục O Barao Otelo no Barato dos Bilhoes.

    Tuy nhiên, vai diễn thú vị nhất của Pele lại đến trong bộ phim cổ trang A Marcha (1970) của Osvaldo Sampaio, lấy bối cảnh những năm cuối cùng của chế độ nô lệ Brazil. Pele đóng vai người theo chủ nghĩa bãi nô Chico Bondade, một người theo chủ nghĩa tự do, thâm nhập vào các đồn điền để giải phóng nô lệ.

    Sau khi từ giã sự nghiệp bóng đá vào năm 1977, Pele đã xuất hiện trong bộ phim chính kịch Os Trombadinhas của Anselmo Duarte. Trong cuốn tự truyện năm 1998 của mình, Pele viết: "Tôi đặc biệt thích bộ phim này và đã hợp tác viết câu chuyện cho nó. Đó là về vấn đề trẻ em bị bỏ rơi. Tôi hy vọng bộ phim sẽ giúp đưa chúng ra khỏi đường phố, làm điều gì đó có ích cho chúng và cho xã hội."

    Pele: Birth of a Legend - Phim tiểu sử đáng xem nhất cho fan bóng đá - Bóng Đá

     Pele và Sylvester Stallone trên phim trường.

    Năm 1981, Pele đã có màn trình diễn điện ảnh thành công nhất cho đến nay, với vai Hạ sĩ Luis Fernandez trong Escape to Victory của John Huston. Khi thực hiện bộ phim, Pele đã viết: "Tôi bước vào sân với niềm đam mê giống như khi tôi tham gia các trận đấu thực sự... Huston thường hét lên, 'Pele, hãy thư giãn! Đó là một bộ phim, nó phải chứa đựng trong khung cảnh, cảm xúc phải được kiểm soát…'". Ông cũng chỉ trích bạn diễn, huyền thoại điện ảnh Sylvester Stallone: "Tôi cũng học được rằng các 'ngôi sao' không phải lúc nào cũng làm việc một cách dân chủ. Ví dụ, Stallone sẽ không để bất kỳ ai khác ngồi vào ghế của mình trên phim trường."

    Trong bộ phim kinh dị tội phạm Pedro Mico (1985), Pele, với tư cách là kẻ lừa đảo nổi tiếng ở Rio, đã thể hiện một số ngón võ capoeira - và xuất hiện với bộ ria mép rậm rạp ấn tượng - trong vai chính duy nhất của mình. Tuy nhiên, sau Pedro Mico, Pele bắt đầu xuất hiện với tư cách là chính mình trong các bộ phim hư cấu.

    Pedro Mico cho thấy rõ rằng Pele có thể đã có một sự nghiệp diễn xuất ấn tượng hơn. Nhưng có vẻ như, ông đã quyết định rằng trở thành cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất thế giới là quá đủ.

    Thanh Vũ | 16:27 31/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...